Ngay từ lối vào cổng chính Công viên Cầu Giấy trên phố Thành Thái, người dân có thể cảm nhận sự thay đổi rõ rệt. Hệ thống đường dạo, vỉa hè được lát đá mới đồng bộ, chống trơn trượt, thay thế hoàn toàn lớp gạch cũ đã bong tróc, gồ ghề. Các lối đi được thiết kế mở rộng, tạo cảm giác thông thoáng và thuận tiện cho cả người đi bộ, trẻ nhỏ vui chơi.
Bên cạnh đó, hệ thống cây xanh cũng được chăm chút kỹ lưỡng. Nhiều cây cổ thụ già yếu, nghiêng đổ đã được xử lý, thay thế bằng cây mới có khả năng tạo bóng mát và cảnh quan. Các bồn hoa, thảm cỏ được cắt tỉa, bổ sung, bố trí theo mảng màu hài hòa, mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên giữa lòng đô thị.
Toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng trong công viên được nâng cấp, không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt, tập thể dục buổi tối của người dân mà còn góp phần đảm bảo an ninh trật tự. Đặc biệt, khu vực quanh hồ nước trung tâm, vốn từng là điểm tối tiềm ẩn nguy hiểm vào ban đêm, nay đã được lắp đặt hệ thống đèn rọi ven bờ, lan can an toàn, phao cứu hộ, kết hợp camera giám sát tại một số điểm quan trọng.
Một trong những điểm nhấn lớn của đợt cải tạo lần này chính là việc xây mới và nâng cấp khu vui chơi trẻ em. Hệ thống cầu trượt, xích đu, nhà bóng, lưới nhện... đều được thay thế bằng thiết bị mới đạt tiêu chuẩn an toàn châu Âu, sử dụng vật liệu chống nóng, không sắc cạnh.
Sàn khu vực chơi cũng được lót cao su giảm chấn, giảm thiểu chấn thương cho trẻ. Bên cạnh đó, các bảng hướng dẫn sử dụng và biển cảnh báo độ tuổi được bổ sung rõ ràng, thể hiện sự quan tâm đến tính khoa học trong thiết kế không gian công cộng.
Khu quảng trường trung tâm, nơi thường diễn ra các hoạt động cộng đồng, nay được lát lại bằng đá mài chống trơn, chống rêu mốc, vừa sạch sẽ vừa sang trọng. Không gian rộng rãi với các ghế đá, chòi nghỉ mới được bố trí hợp lý, tạo điều kiện cho người cao tuổi nghỉ ngơi, tán gẫu. Bên cạnh đó, các nhà vệ sinh công cộng, chòi nghỉ, bãi đỗ xe, điểm tập thể dục đều được bố trí lại khoa học, thuận tiện tiếp cận.
Sau hơn nửa năm thi công, Công viên Cầu Giấy đã thực sự “thay da đổi thịt” và nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng dân cư quanh khu vực. Công viên hiện đã hạ độ cao rào chắn, tạo cảm giác thân thiện, dễ tiếp cận cho người dân từ nhiều hướng.
“Trước kia công viên xuống cấp nhiều lắm, đi lại dễ vấp, khu chơi trẻ em thì hỏng hóc, rỉ sét. Bây giờ thì sạch sẽ, rộng rãi, con tôi rất thích đến đây cuối tuần”, chị Nguyễn Thu Hương (phường Cầu Giấy) chia sẻ.
Công viên Cầu Giấy là một trong những công viên có diện tích lớn nhất khu vực phía Tây Hà Nội, vốn được ví như “lá phổi xanh” giữa lòng đô thị hóa. Sau đợt cải tạo quy mô lần này, công viên không chỉ cải thiện chức năng sinh thái mà còn được nâng tầm thành một không gian công cộng văn minh, hiện đại, đa chức năng, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng từ trẻ em, người già đến thanh niên yêu thích thể thao.
Trong bối cảnh Hà Nội đối mặt với áp lực dân số và ô nhiễm ngày càng cao, việc đầu tư để nâng cấp, cải tạo các công viên không chỉ là hành động cải thiện cơ sở hạ tầng mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn về phát triển bền vững và đảm bảo quyền tiếp cận công bằng của người dân với không gian xanh.
Với diện mạo mới, Công viên Cầu Giấy không đơn thuần là nơi vui chơi, nghỉ ngơi, mà còn là biểu tượng của sự đổi mới trong tư duy quy hoạch đô thị, trong đó con người và thiên nhiên được đặt ở vị trí trung tâm.