Điện lực miền Bắc yêu cầu lập đội xung kích sẵn sàng cơ động ứng phó bão số 11

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai phương án phòng chống thiên tai, ứng phó bão số 11 (MATMO) với tinh thần khẩn trương - quyết liệt - an toàn tuyệt đối.
Chú thích ảnh
Cán bộ Công ty điện lực Hà Tĩnh sửa chữa đường dây bị hư hỏng do bão số 10. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN

Theo đó, EVNNPC yêu cầu toàn bộ đơn vị: Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công Thương, EVN và EVNNPC về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; ứng trực 100% quân số, thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”; thành lập đội xung kích tối thiểu 60 người sẵn sàng cơ động trong vòng 8 giờ. Các công ty điện lực phải huy động nhân lực, phương tiện, vật tư để khẩn trương khắc phục sự cố, khôi phục điện.

Các nhà máy thủy điện tăng cường quan trắc, chuẩn bị phương án xả lũ an toàn; công trình đang thi công phải có biện pháp phòng ngập lụt, sạt lở, bảo vệ máy móc và rà soát hồ sơ bảo hiểm. EVNNPC cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, trang bị áo phao khi di chuyển vùng ngập lụt, cảnh giác lũ quét, sạt lở khu vực miền núi.

EVNNPC khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền, cơ quan chức năng để ứng phó bão, bảo đảm an toàn công trình, tính mạng người lao động và cung cấp điện cho khách hàng.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.