Điện lực miền Bắc triển khai lực lượng xung kích hơn 60 người ứng phó bão số 10

Ngày 28/9, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) ban hành Công điện số 375/CĐ-EVNNPC chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó cơn bão số 10 (BUALOI) khi đang chuẩn bị đổ bộ đất liền.
Chú thích ảnh
Hiện tại các đơn vị trực thuộc PC Thanh Hóa đã chuẩn bị đầy đủ các phương án phòng chống sơn bão số 10. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó ngày 26/9, EVNNPC cũng phát hành Công điện số 2334/CĐ-EVNNPC về chủ động ứng phó mưa lớn lũ quét và sạt lở do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 9 RAGASA và bão số 10.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia hồi 13h ngày 27/9 bão số 10 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 270km về phía Đông Đông Nam sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 11-12 103-133 km/h giật cấp 15 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30-35 km/h.

Để ứng phó kịp thời và đảm bảo an toàn người dân, Tổng giám đốc EVNNPC yêu cầu Giám đốc các đơn vị thành viên thực hiện nghiêm Công điện số 7401/CĐ-BCT ngày 27/9/2025 của Bộ Công Thương và Công điện số 6204/CĐ-EVN ngày 27/9/2025 của EVN. Tổng công ty yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, khắc phục tình trạng chủ quan tại một số đơn vị, đồng thời tổ chức đoàn kiểm tra và chỉ đạo trực tiếp tại các khu vực nguy cơ cao, đặc biệt là Đội Quản lý vận hành Điện lực khu vực và trạm biến áp 110 kV. 

Tổng công ty yêu cầu chuẩn bị lực lượng xung kích tối thiểu 60 người, chia ít nhất 2 tổ, có lãnh đạo công ty trực tiếp chỉ đạo và ít nhất 2 cán bộ an toàn giám sát. Lực lượng, phương tiện, thiết bị và vật tư phải được các đơn vị sẵn sàng triển khai trong vòng 8 giờ khi có lệnh điều động. Các đơn vị phải tổ chức ứng trực 100% nhân lực, thực hiện phương châm "4 tại chỗ, 3 sẵn sàng", đồng thời bố trí tái lập ca trực tại các trạm biến áp 110 kV không người trực trước 11h00 ngày 28/9.

Hiện nay các đơn vị tại khu vực dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão như Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh đã triển khai phương án ứng trực huy động đầy đủ lực lượng phương tiện và vật tư dự phòng sẵn sàng xử lý sự cố để bảo đảm an toàn lưới điện và khôi phục cấp điện nhanh nhất khi có tình huống xảy ra.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.