Điện lực miền Bắc khôi phục điện cho gần 90% khách hàng sau bão số 5

Đến chiều 28/9, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã khôi phục điện cho 2.112.618 khách hàng, đạt gần 90% số khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 5 tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Tại Hà Tĩnh, toàn bộ 88/88 đường dây trung áp đã được khắc phục và đóng điện 100%.
Chú thích ảnh
Nhân viên Điện lực Nghệ An (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc) tập trung khắc phục sự cố do bão gây ra ở phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Ngay sau khi bão tan, EVNNPC khẩn trương huy động lực lượng, ngày đêm kiểm tra và xử lý sự cố. Các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo sát sao và động viên cán bộ, công nhân viên cùng các đơn vị tham gia công tác khắc phục.

Niềm vui của người dân khi có điện trở lại chính là động lực để tập thể ngành Điện tiếp tục nỗ lực. EVNNPC đặt mục tiêu hoàn thành 100% công tác khôi phục điện trước dịp Quốc khánh 2/9, góp phần bảo đảm an sinh, phát triển kinh tế – xã hội tại các địa phương bị ảnh hưởng.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.