Điện lực miền Bắc khôi phục cấp điện cho gần 44% khách hàng bị ảnh hưởng do bão số 4

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, đến 18h ngày 23/8, EVNNPC đã khôi phục cấp điện cho 21.968 khách hàng, đạt 43,76% trong tổng số 50.199 khách hàng bị ảnh hưởng do bão số 4 và mưa lớn sau bão.
Chú thích ảnh
Nước lũ dâng cao, bao phủ nhiều diện tích cây trồng. Ảnh: TTXVN phát

Mưa lớn sau bão số 4 tiếp tục gây ngập tại nhiều khu vực thuộc Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh, ảnh hưởng đến vận hành và cung cấp điện. Tại những nơi nước dâng cao, các đơn vị điện lực chủ động tạm ngừng cung cấp điện để bảo đảm an toàn cho người dân và hệ thống điện.

Trong tổng số 50.199 khách hàng bị ảnh hưởng, EVNNPC đã khôi phục cấp điện cho 21.968 khách hàng, đạt 43,76%. Hiện còn 28.231 khách hàng bị gián đoạn cung cấp điện, tập trung chủ yếu tại Lạng Sơn và Bắc Ninh.

Công tác khôi phục đang được các đơn vị triển khai khẩn trương. Tuy nhiên, tại nhiều nơi nước vẫn còn ngập sâu, trong đó có khu vực tại Lạng Sơn ngập khoảng 2,5-3 m; tại Bắc Ninh, một số khu vực ngập trên diện rộng, ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận hiện trường.

Các đơn vị của EVNNPC tiếp tục bám sát hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các phương án khắc phục phù hợp, kiểm tra lưới điện và từng bước cấp điện trở lại tại những khu vực đủ điều kiện.

EVNNPC tiếp tục huy động nhân lực, phương tiện, vật tư, nỗ lực rút ngắn thời gian gián đoạn cung cấp điện, khôi phục cấp điện cho các khách hàng còn lại trong thời gian sớm nhất khi điều kiện hiện trường bảo đảm an toàn.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.