Điện lực miền Bắc khắc phục hậu quả cơn bão số 2

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) thông tin về tình hình thiệt hại và khắc phục sự cố trên địa bàn một số tỉnh miền Bắc, tính đến trưa 4/7.
Chú thích ảnh
Cây đổ làm mất điện tại khu I Đồ Sơn (Hải Phòng). Ảnh: An Đăng/TTXVN

Theo đó, trên lưới điện 110kV, tại khu vực Hải Phòng, sự cố đã xảy ra trên hai đường dây đường dây 172 E2.36 (Trạm biến áp 110kV Quán Trữ) - 172 E2.23 (Trạm biến áp HP 96) và đường dây 171 E2.23 - 172 E2.15 (Trạm biến áp 110kV Đồ Sơn).

Sau thời gian khắc phục, đường dây 172 E2.36 - 172 E2.23 đã đóng lại thành công và Đường dây ĐZ 171 E2.23 - 172 E2.15 đã được khôi phục sau 2 phút.

Tại khu vực Hải Dương, sự cố xảy ra trên đường dây đường dây 175 E5.9 (Trạm biến áp 220kV Tràng Bạch) - E8.12 (Hòa Phát) vẫn chưa khôi phục. Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Bắc đã chuyển đổi cấp điện cho các TBA 110kV.

Trên lưới điện trung và hạ áp, có 6 tỉnh bị ảnh hướng là: Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Hải Dương, Thanh Hóa và Hưng Yên, tổng số khách hàng bị ảnh hưởng trên 304.000 khách hàng, số khách vẫn còn đang bị gián đoạn việc cung cấp điện là trên 106.200 khách hàng.

Số đường dây trung áp bị sự cố là 155 đường dây, hiện nay đã khôi phục và cấp điện trở lại là 128 đường dây, còn 27 đường dây đang bị sự cố; có 2 Trạm biến áp hạ thế bị hư hỏng; có 64 cột điện hạ thế bị gãy đổ, hư hỏng sứ, dây dẫn và hòm hộp công tơ.

Tại Hải Phòng, còn 12 đường dây bị sự cố và 45.000 khách hàng chưa được cấp điện trở lại; tại Quảng Ninh còn 7 đường dây bị sự cố và 21.000 khách hàng mất điện; tại Hải Dương còn 4 đường dây bị sự cố, 2 trạm biến áp đang hư hỏng và 4.000 khách hàng chưa được cấp điện trở lại; tại Thanh Hóa còn 4 đường dây bị sự cố, vỡ 120 quả sứ, 64 cột điện hạ thế bị gãy đổ với 36.204 khách hàng đang bị mất điện. Tại Hưng Yên và Nam Định đã khắc phục xong sự cố và cấp điện trở lại cho toàn bộ khách hàng bị mất điện do ảnh hưởng của mưa bão.

Các công ty điện lực đang khẩn trương kiểm tra tại các khu vực bị thiệt hại do mưa bão, huy động tối đa nhân lực, vật tư, thiết bị để tiến hành khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra...

Đức Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.