Điện lực Đồng Xoài: Có 'nháy điện' nhưng không là nguyên nhân nước máy đục

Ngày 13/9, Điện lực Đồng Xoài (thuộc Công ty Điện lực Bình Phước) có phản hồi thông tin liên quan việc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước cho rằng dịch vụ cấp điện cho Nhà máy nước Đồng Xoài là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nước đục, cặn đen.
Chú thích ảnh
Người dân Đồng Xoài bức xúc vì nước sạch thường xuyên bị bẩn đục, gây hư hỏng các thiết bị. Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN

Theo đó, Điện lực Đồng Xoài cho rằng phản ánh của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước đầu năm 2024 đến ngày 4/9 bị sự cố mất điện và nháy điện 37 lần, từ 1-4/9 bị "nháy điện" 2 lần tại trạm bơm cấp 2 vào ngày 1/9 và ngày 4/9 là chưa chính xác, cần được xem xét cẩn thận nguyên nhân từ đâu.

Cũng theo Điện lực Đồng Xoài, từ sau ngày 4/9 đến nay, tuyến vận hành cung cấp điện ổn định, an toàn và liên tục, do đó việc sự cố gây nước đục không liên quan đến việc cung cấp điện thời gian gần đây. Điện lực Đồng Xoài cho rằng, hệ thống cung cấp nước bị xáo trộn thủy lực trong tuyến ống truyền dẫn làm cho nước bị đục, có cặn có nhiều nguyên nhân và không đổ lỗi cho việc "nháy điện" của lưới điện Điện lực Đồng Xoài quản lý.

Điện lực Đồng Xoài cũng cho rằng, mùa mưa bão thường xảy ra dông, sét, gió lốc, các sự cố bất khả kháng do thiên nhiên gây ra là khó tránh khỏi và mong quý khách hàng thông cảm, chia sẻ; đồng thời mong muốn Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước có các giải pháp kỹ thuật, có nguồn điện dự phòng để đảm bảo thiết bị vận hành an toàn, liên tục khi không may xảy ra sự cố lưới điện hoặc trường hợp điện áp dao động khi có dông, sét…

Trao đổi với phóng viên sáng 13/9, ông Lê Văn Luyện, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước cho biết, đã nhận được văn bản phản hồi từ Điện lực Đồng Xoài về vấn đề nêu trên. Ông Luyện mong muốn ngành Điện cần cấp điện ổn định như thời gian từ ngày 5/9/2024 đến nay để công ty có thể vận hành ổn định trạm bơm nước sạch cấp ra mạng lưới.

Chú thích ảnh
Người dân Đồng Xoài bức xúc vì nước sạch thường xuyên đổi màu, bẩn đục. Ảnh: TTXVN phát

Cũng theo lãnh đạo Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước: Tình trạng nước bị cặn đen, đục thời gian qua một phần do chất lượng dịch vụ cấp điện cho Nhà máy nước Đồng Xoài không ổn định là có cơ sở. Việc này nếu không được giải quyết triệt để, chúng tôi sẽ khiếu nại lên Tổng Công ty Điện lực miền Nam, EVN. Về quy trình vận hành, đầu tư thiết bị, nguồn điện dự phòng cho nhà máy, mạng lưới cấp nước của công ty đã đáp ứng đầy đủ.

Trước đó, như phóng viên TTXVN phản ánh, những ngày qua, người dân tại thành phố Đồng Xoài bức xúc vì tình trạng chất lượng nguồn nước sinh hoạt do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước cung cấp, tiếp tục tái diễn tình trạng nước đổi màu, đục, có cặn đen… không thể sử dụng, khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân bị xáo trộn, hư hỏng các thiết bị sử dụng.

Lý giải tình trạng trên, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước cho rằng ngoài nguyên nhân do đường ống truyền tải từ nhà máy đến thành phố Đồng Xoài đầu tư khoảng 10 năm nay chưa được xúc xả, còn nguyên nhân chính khác là do chất lượng dịch vụ cấp điện của lưới điện cấp cho Nhà máy nước Đồng Xoài.

Đậu Tất Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập.