Điện Kremlin xác nhận đang thành lập nhóm đàm phán với Mỹ

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, xác nhận rằng Nga đã bắt đầu thành lập một nhóm đàm phán với Mỹ, bao gồm cả việc thảo luận về tình hình ở Ukraine.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và ông Donald Trump khi là tổng thống Mỹ nhiệm kỳ đầu. Ảnh: TASS

“Không cần hoài nghi nữa, công việc đã bắt đầu. Ngay khi tổng thống đưa ra các quyết định có liên quan, chúng tôi sẽ thông báo cụ thể”, hãng thông tấn TASS dẫn câu trả lời của ông Peskov, khi được hỏi liệu Nga đã bắt đầu thành lập nhóm đàm phán riêng hay chưa. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin không tiết lộ ai sẽ dẫn đầu nhóm đàm phán, lưu ý rằng điều đó sẽ được công bố sau khi Tổng thống Putin đưa ra các quyết định liên quan.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Moskva và Washington có ý định bắt đầu các cuộc đàm phán về việc giải quyết xung đột ở Ukraine ngay lập tức. Ông Trump cho biết ông đã yêu cầu Ngoại trưởng Marco Rubio, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) John Ratcliffe, Cố vấn an ninh quốc gia Michael Waltz và Đặc phái viên Steve Whitkoff dẫn đầu các cuộc đàm phán.

Hôm 12/2, Tổng thống Putin và người đồng cấp Trump đã có cuộc điện đàm lịch sử, đánh dấu cuộc trao đổi đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và Nga kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022. Sau cuộc trò chuyện, ông Trump bày tỏ quan điểm rằng việc Ukraine gia nhập NATO là không thực tế và khả năng Kiev giành lại toàn bộ lãnh thổ đã mất vào tay Nga “không khả thi”. Ông Trump cũng cho biết hai bên đã mời đối phương đến thăm đất nước của nhau.

Ông Peskov nhấn mạnh cuộc điện đàm gần đây rất quan trọng, mặc dù trong bối cảnh đây là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo Mỹ và Nga có cuộc tiếp xúc cấp cao. Song ông nhận định rằng cuộc đối thoại này không mang lại giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine ngay lập tức.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, không giống như chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden, luôn khẳng định “mọi thứ phải được thực hiện để đảm bảo chiến tranh kéo dài”, chính quyền của Tổng thống Trump “có quan điểm rõ rằng mọi thứ phải được thực hiện để chấm dứt chiến tranh và để hòa bình được thiết lập”.

“Chúng tôi ấn tượng với lập trường của chính quyền hiện tại và chúng tôi sẵn sàng đối thoại”, ông nhấn mạnh.

Về thông tin Tổng thống Trump nói rằng Saudi Arabia sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo, ông Peskov không xác nhận cũng không phủ nhận. Ông cũng không đưa ra bất kỳ mốc thời gian cụ thể nào cho cuộc gặp tiềm năng giữa ông Trump và ông Putin, cũng như khi nào các nhóm làm việc của Nga và Mỹ có thể bắt đầu đàm phán.

“Cuộc gặp này chắc chắn cần được tổ chức ngay lập tức. Các nguyên thủ quốc gia có rất nhiều điều cần trao đổi. Tuy nhiên, không thể đưa ra bất kỳ dự đoán nào về thời gian, vì công việc sẽ chỉ bắt đầu trong những ngày tới”, ông Peskov cho biết.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã điện đàm với Tổng thống Trump trong khoảng một giờ về nỗ lực chấm dứt xung đột tại Ukraine, ngay sau khi lãnh đạo Mỹ - Nga thảo luận.

“Tôi đã có cuộc trò chuyện ý nghĩa với Tổng thống Trump. Chúng tôi lâu nay đã thảo luận về cơ hội đạt hòa bình và việc sẵn sàng hợp tác ở cấp độ nhóm”, Tổng thống Zelenksy viết trên mạng xã hội hôm 12/2. Ông cho biết ông Trump đã chia sẻ với mình nội dung cuộc điện đàm với ông Putin.

Trong bài phát biểu hàng tối sau đó, Tổng thống Zelensky tiết lộ đã thảo luận với người đồng cấp Trump về nhiều vấn đề như ngoại giao, kinh tế và quân sự. Ông cũng bày tỏ niềm tin rằng Mỹ có đủ sức mạnh để cùng Ukraine và tất cả đối tác buộc Nga, cùng Tổng thống Putin chấp nhận hòa bình.

Ông Andriy Yermak, chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết ông Zelensky đã nhấn mạnh với ông Trump rằng xung đột Nga - Ukraine phải kết thúc bằng hòa bình công bằng và Kiev sẽ không thỏa thiệp về độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của mình.

Hải Vân/Báo Tin tức (TASS, RT)

Dành cho bạn

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Từ Tel Aviv, chỉ mất khoảng một giờ lái xe về phía Bắc, chúng tôi đã có thể đến hồ chứa nước Mishmar HaSharon, thuộc thung lũng Hefer. Tôi biết nơi đây là điểm dừng chân của những đàn bồ nông lớn vào mùa di cư, khi hàng chục nghìn con chim bay qua Israel trên hành trình giữa châu Âu và châu Phi. Một số tiếp tục bay về phương Nam, trong khi những con khác ở lại Israel qua mùa Đông.

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.