Điện Kremlin: Tổng thống Putin gửi điện chúc Giáng sinh tới Tổng thống Trump

Tuy nhiên, theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump không có kế hoạch điện đàm.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống  Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: ndtv.com/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 26/12 dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã gửi lời chúc Giáng sinh vui vẻ tới người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Phát biểu với các phóng viên hôm 25/12, ông Peskov nói rằng Tổng thống Putin đã gửi một bức điện chúc mừng tới Tổng thống Trump, đồng thời nhấn mạnh rằng “hiện không có dấu hiệu nào cho thấy một cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo được lên kế hoạch trong ngày hôm nay”.

Dưới thời Tổng thống Trump, quan hệ giữa Liên bang Nga và Mỹ được đánh giá là ấm lên đáng kể so với giai đoạn ông Joe Biden cầm quyền.

Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đã tiến hành các cuộc trao đổi tích cực nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột Ukraine và thúc đẩy khôi phục quan hệ song phương, trong đó có hội nghị thượng đỉnh mang tính then chốt được tổ chức tại Alaska vào tháng Tám, với mục tiêu chấm dứt các hành động thù địch giữa Moskva và Kiev, dù các cuộc đàm phán không đạt được đột phá.

Vào tháng 6 vừa qua, Tổng thống Putin cũng đã gọi điện cho Tổng thống Trump nhân dịp sinh nhật lần thứ 79 của ông, trong cuộc trao đổi kéo dài 50 phút, hai bên đã thảo luận về Iran và tình hình Trung Đông.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã có cuộc điện đàm vào ngày 16/10, trong đó Tổng thống Putin chúc mừng Tổng thống Trump vì đã góp phần trung gian cho thỏa thuận hòa bình tại Gaza.

Năm ngoái, vài tuần trước lễ nhậm chức của ông Trump, Tổng thống Putin đã không gửi lời chúc Giáng sinh tới hầu hết các nhà lãnh đạo phương Tây cũng như Tổng thống Mỹ, với lý do Mỹ đã tự đặt mình vào vị thế một quốc gia “không thân thiện” đối với Liên bang Nga.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.