Điện Kremlin tiết lộ sở thích thử vũ khí của Tổng thống Putin

Theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, Tổng thống Nga Vladimir Putin “rất thường xuyên cầm vũ khí” vì ông thích thử nghiệm các mẫu vũ khí mới.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin thử một khẩu súng trường bắn tỉa (SVCh-308) khi đến thăm trung tâm bắn súng của Kalashnikov Concern JSC tại công viên quân sự Patriot. Ảnh: RIA 

Đài RT (Nga) tiết lộ vào đầu tuần này, ông Putin đã bắn thử một khẩu súng trường trong chuyến thăm động viên quân đội tham gia huấn luyện.

“Tôi không nghĩ rằng điều này có liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt. Đặc biệt ông Putin đã thử vũ khí không chỉ vài lần, mà rất thường xuyên. Đây là thực tế hoàn toàn bình thường. Bản thân ông Putin thích trực tiếp thử nghiệm những mẫu mới và các nhà sản xuất vũ khí cũng hay giới thiệu chúng với Tổng thống”, ông Peskov nói.

Hôm 20/10, Tổng thống Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu đã tới thăm khu huấn luyện quân sự ở khu vực Ryazan, thị sát công tác chuẩn bị của lực lượng dự bị. Ông Putin và ông Shoigu đã kiểm tra các trang bị tiêu chuẩn cấp cho binh sĩ - gồm quân phục, mũ bảo hiểm, áo giáp, cũng như những đôi ủng mùa thu và mùa đông do quân đội cấp.

Nhà lãnh đạo Nga cũng đã gặp một số lính nghĩa vụ và thăm trường bắn tại khu huấn luyện. Tại đây, Tổng thống cũng đã bắn thử súng trường bắn tỉa Dragunov (SVD).

Ngày 21/9, Nga tuyên bố động viên một phần tại nước này nhằm tăng cường hoạt động quân sự đang diễn ra ở nước láng giềng Ukraine bắt đầu từ cuối tháng 2. Cụ thể, Moskva tìm cách tuyển 300.000 quân, ưu tiên những người đã được đào tạo quân sự và có kinh nghiệm chiến đấu trước đó. Tính đến thời điểm hiện tại, trên 220.000 người đã nhập ngũ. Ngày 15/10, Tổng thống Putin tuyên bố lệnh động viên một phần đã gần hoàn tất và sẽ kết thúc trong vòng 2 tuần tiếp theo.

Vân Khánh/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.