Điện Kremlin nói không có triển vọng đàm phán với Ukraine ở thời điểm hiện tại

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga luôn sẵn sàng đàm phán với Ukraine, nhưng không có triển vọng cho các cuộc đàm phán đó hiện nay.
Chú thích ảnh
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

“Ở các cấp độ khác nhau, kể cả cấp cao nhất, chúng tôi đã nói rằng phía Nga chưa bao giờ khép lại cánh cửa đàm phán. Nhưng cho đến nay, chúng tôi không nhận thấy bất kỳ triển vọng nào cho quá trình đàm phán này”, đài Sputnik (Nga) dẫn lời ông Peskov nói với truyền thông hôm 7/7.

Theo vị quan chức này, giải pháp ngoại giao cho vấn đề Ukraine hiện không khả thi do Kiev từ chối đối thoại.

Song ông Peskov cho biết không loại trừ khả năng cuộc tiếp xúc giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ diễn ra trong tương lai gần.

“Chúng tôi không loại trừ khả năng các cuộc tiếp xúc giữa Tổng thống Putin và ông Erdogan sẽ diễn ra trong tương lai gần. Ông Putin và ông Erdogan vẫn liên lạc thường xuyên. Hai bên cũng trao đổi về các cuộc tiếp xúc trực tiếp. Ngay sau khi xác định điều khoản và thời điểm của cuộc gặp này, chúng tôi sẽ thông báo”, người phát ngôn Điện Kremlin cho hay.

Trong diễn biến liên quan, theo kế hoạch, Tổng thống Erdogan sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Istanbul vào ngày 7/7. Các bên dự kiến sẽ thảo luận về Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen và cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine.

Bình luận về cuộc gặp này, ông Peskov nói: “Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ theo sát kết quả của các cuộc thảo luận giữa ông Erdogan và ông Zelensky. Moskva duy trì mối quan hệ đối tác mang tính xây dựng với Ankara, chúng tôi coi trọng những mối quan hệ này và cảm thấy đây là mối quan hệ có đi có lại. Do đó, tất nhiên, chúng tôi sẽ quan tâm đến những nội dung sẽ được thảo luận giữa ông Erdogan và ông Zelensky. Điều này rất quan trọng”.

Trước đó, đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin khả năng diễn ra cuộc gặp trực tiếp giữa ông Erdogan và ông Putin sau cuộc hội đàm của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ với ông Zelensky là rất cao. Nguồn tin đồng thời cho biết thêm rằng cuộc gặp này có thể diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ hoặc ở Nga.

Ngày 22/7/2022, Nga và Ukraine đã đạt thỏa thuận cung cấp hành lang nhân đạo cho các tàu chở thực phẩm và phân bón xuất khẩu từ các cảng Biển Đen của Ukraine, do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc làm trung gian

Kể từ đó, Moskva đã một số lần đồng ý gia hạn thỏa thuận ngũ cốc này – được gọi là Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen. Thỏa thuận đã 3 lần được gia hạn và theo lần gia hạn mới đây nhất vào ngày 18/5, thỏa thuận sẽ hết hiệu lực vào ngày 17/7 tới.

Tuy nhiên, phía Nga cho rằng các điều khoản của thoả thuận chưa được thực hiện đầy đủ. Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây cho biết Nga đang xem xét rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen nếu những rào cản đối với xuất khẩu lương thực và phân bón của nước này không được khắc phục.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cáo buộc các hành lang an toàn ở Biển Đen đã được Ukraine sử dụng để phóng các máy bay không người lái. Theo Tổng thống Putin, khoảng 30 triệu tấn ngũ cốc đã được vận chuyển từ các cảng của Ukraine theo thỏa thuận.

Trong khi đó, hôm 7/6 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc một nhóm phá hoại Ukraine đã cho nổ tung đường ống dẫn khí amoniac Tolyatti - Odessa ở vùng Kharkov, giáp biên giới Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Peskov sau đó cho biết vụ nổ sẽ làm phức tạp việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc.

Đầu tuần này, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin cũng cho rằng ngày 18/7 là ngày chấm dứt thỏa thuận ngũ cốc này.

Xuất khẩu lương thực qua Biển Đen đã giảm từ mức cao nhất 4,2 triệu tấn vào tháng 10/2022 xuống còn 1,3 triệu tấn vào tháng 5, mức thấp nhất kể từ khi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen có hiệu lực.

Hải Vân/Báo Tin tức (Sputnik)

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.