Điện Kremlin nói gì khi Tổng thống Trump hủy gặp ông Putin?

Điện Kremlin lấy làm tiếc trước quyết định của chính quyền Tổng thống Donald Trump hủy cuộc hẹn với người đồng cấp Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Argentina.
Chú thích ảnh
Tổng thống Trump (trái) và người đồng cấp Putin trong cuộc họp báo chung tại Phần Lan ngày 16/7. Ảnh: Reuters

Hãng TASS ngày 30/11 dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin: “Điều này đồng nghĩa với việc trì hoãn vô hạn định thảo luận về các vấn đề quan trọng song phương và quốc tế”.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng cho biết Tổng thống Nga Putin sẵn sàng liên lạc với người đồng cấp Mỹ.

Trong diễn biến khác liên quan, hãng TASS dẫn lời một quan chức cấp cao thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng khẳng định rằng Mỹ đã thông báo chính thức với Nga về quyết định hủy họp của Tổng thống Trump.

Tổng thống Trump ngày 29/11 đã đăng trên mạng xã hội Twitter rằng ông quyết định hủy cuộc gặp song phương với Tổng thống Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Buenos Aires vì vụ việc Nga bắt giữ 3 tàu chiến của Hải quân Ukraine trên Eo biển Kerch.

Chỉ vài giờ trước đó, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng cuộc gặp không bị hủy và đây là “thời điểm tốt đẹp” cho sự kiện này.

Tổng thống Trump cũng từng nói rằng quyết định cuối cùng của ông phụ thuộc vào các báo cáo từ cố vấn về an ninh và ngoại giao liên quan đến vụ việc ở Kerch.

Hà Linh/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.