Điện Kremlin nhắc lại lời hứa của ông Trump về vấn đề hoà bình ở Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các nhà lãnh đạo Liên bang Nga vẫn nhớ những lời hứa của ông Donald Trump về việc cố gắng giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Trong một phát biểu tại Sochi ngày 7/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: “(Chúng tôi nhớ lời hứa của ông Trump) về việc sẽ đề xuất một điều gì đó để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine ngay cả trước khi ông ấy nhậm chức”.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, “có một chút cường điệu khi nghĩ rằng ông Trump có thể làm được điều đó (chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine) trong một đêm”. Vì rõ ràng là không thể giải quyết vấn đề này chỉ sau một đêm.

Tuy vậy, ông Peskov cho rằng ít nhất, nếu chính quyền mới ở Mỹ tìm kiếm hòa bình thay vì tiếp tục chiến tranh thì sẽ “tốt hơn”.

Xem video người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhắc lại lời hứa của ông Donald Trump về việc chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine trong một đêm. Nguồn: Reuters

Trước đó vào ngày 6/11, sau khi ông Trump tuyên bố giành chiến thắng trong bầu cử tổng thống Mỹ, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết ông không biết về bất kỳ kế hoạch nào của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin để chúc mừng ông Trump, người đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

“Đừng quên rằng chúng ta đang nói về một quốc gia không thân thiện, quốc gia này đang tham gia trực tiếp và gián tiếp vào một cuộc chiến chống lại nhà nước của chúng ta,” ông Peskov nói.

Theo hãng tin Reuters, phát biểu này của người phát ngôn Điện Kremlin dường như ám chỉ sự hỗ trợ của Mỹ đối với Ukraine.

Khi được hỏi liệu quan hệ Nga - Mỹ có trở nên tồi tệ hơn nếu Tổng thống Putin không chúc mừng ông Trump hay không, người phát ngôn Điện Kremlin trả lời: “Nó (quan hệ Nga - Mỹ) gần như không thể tồi tệ hơn nữa, quan hệ hiện đang ở mức thấp kỷ lục trong lịch sử. Những gì xảy ra tiếp theo sẽ phụ thuộc vào chính quyền Mỹ sắp tới”.

Ông Peskov cho biết thêm: “Tổng thống Putin đã nhiều lần nói rằng ông ấy sẵn sàng đối thoại mang tính xây dựng trên cơ sở công bằng và bình đẳng, cũng như sẵn sàng xem xét những mối quan tâm của nhau…”

Tuy nhiên, theo người phát ngôn Điện Kremlin, hiện tại, chính quyền Mỹ đang đối lập hoàn toàn và cần chờ xem những gì sẽ xảy ra vào tháng 1/2025 (thời điểm ông Trump nhậm chức).

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Về phần mình, trả lời phỏng vấn báo chí hôm 5/11, Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov cho rằng chính sách chống Liên bang Nga và thù địch với Liêng bang Nga của Mỹ là một phần của sự đồng thuận chính trị nội bộ và mang tính lưỡng đảng. Theo ông Lavrov, Ukraine được coi là một yếu tố then chốt trong cuộc chiến hỗn hợp chống lại Liên bang Nga.

Ngoại trưởng Liên bang Nga lưu ý: “Tôi không nghĩ chúng ta nên coi trọng bất cứ điều gì mà các ứng cử viên (tổng thống Mỹ) có thể nói trong suốt chiến dịch bầu cử”, và cho biết thêm: “Quan điểm của chúng tôi đã được Tổng thống Putin đưa ra và được biết đến rộng rãi: chúng tôi mở cửa đối thoại bình đẳng nếu và khi phía Mỹ thể hiện cam kết nghiêm túc về việc tổ chức các cuộc đàm phán trung thực dựa trên sự công nhận các lợi ích quốc gia của Nga và nguyên tắc đối đẳng”.

Ông Lavrov nhấn mạnh: “Chúng tôi nhận thức rõ rằng hai quốc gia (Nga, Mỹ), với tư cách là các cường quốc hạt nhân lớn, có trách nhiệm đặc biệt đối với tương lai của thế giới, điều này làm cho các tiếp xúc ngoại giao và sự vận hành đúng đắn của các đại sứ quán tại Moskva và Washington là không thể thiếu”.

Theo ông Lavrov, mặc dù mối quan hệ của giữa Liên bang Nga và Mỹ đang trải qua một cuộc khủng hoảng sâu sắc, nhưng Washington vẫn chưa cắt đứt hoàn toàn quan hệ.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Trung Quốc giới hạn mức sạc xe đến 80% để giảm ùn tắc

Trung Quốc giới hạn mức sạc xe đến 80% để giảm ùn tắc

Trung Quốc đã khuyến nghị các phương tiện sử dụng năng lượng mới chỉ sạc đến 80% nhằm giảm thời gian chiếm dụng trụ sạc, giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả phục vụ. Bộ Giao thông - Vận tải cho biết, nhiều trạm dịch vụ trên các tuyến đường cao tốc ở Trung Quốc có nhu cầu sạc đặc biệt cao. Một số trạm đã xuất hiện tình trạng xếp hàng dài, ùn tắc, có trường hợp phải chờ tới 5 giờ đồng hồ.

Cuộc bầu cử Tổng thống Brazil: Cục diện khó đoán

Cuộc bầu cử Tổng thống Brazil: Cục diện khó đoán

Cuộc bầu cử Tổng thống Brazil đã bước vào giai đoạn quyết định khi kết quả vòng một công bố sáng 5/10 xác định hai cái tên bước vào vòng knock-out: Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro của đảng Tự do (PL) theo đường lối cánh hữu và đương kim Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva, đại diện đảng Lao động (PT) cánh tả.

Giải mã quy trình lựa chọn chủ nhân giải thưởng Nobel

Giải mã quy trình lựa chọn chủ nhân giải thưởng Nobel

Mỗi mùa Nobel, sự chú ý của dư luận thường tập trung vào những cái tên được xướng lên tại Stockholm (Thụy Điển) và Oslo (Na Uy). Tuy nhiên, phía sau mỗi giải thưởng danh giá là một quy trình lựa chọn kéo dài khoảng 16 tháng với những cuộc đánh giá, thẩm tra diễn ra trong bí mật.