Điện Kremlin lên tiếng về cáo buộc Na Uy từ chối cứu thủy thủ Nga

Người phát ngôn điện Kremlin cho biết việc từ chối hỗ trợ cho thủy thủ đoàn của một con tàu đang chìm sẽ phải chịu sự lên án chung.
Chú thích ảnh
(Tư liệu) Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu tại thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Nếu điều này được xác nhận, đây sẽ là một trường hợp tắc trách ngoài tưởng tượng, người phát ngôn Dmitry Peskov cho biết.

Ursa Major, một tàu chở hàng dài 142 m do một công ty con của Bộ Quốc phòng Nga điều hành, đã chìm hôm 23/12 khi đang di chuyển giữa Tây Ban Nha và Algeria trên đường từ St. Petersburg đến Vladivostok.

Hầu hết thủy thủ đoàn đã thoát ra trên một chiếc thuyền cứu hộ và nhận được sự hỗ trợ từ một tàu Tây Ban Nha, nhưng hai thành viên đã mất tích, theo chủ sở hữu của tàu, Oboronlogistics.

Theo thông cáo trích dẫn từ các hãng thông tấn Liên bang Nga, bao gồm RIA, công ty quốc doanh Oboronlogistika, chủ sở hữu con tàu, tuyên bố họ “cho rằng một hành động khủng bố có chủ đích đã được thực hiện vào ngày 23/12, nhằm vào tàu Ursa Major”.

Vào tối 26/12, công ty tuyên bố rằng tàu Oslo Carrier 3 đang ở gần đó nhưng từ chối đón các thủy thủ, với lý do là có lệnh cấm.

“Nếu thực sự có sự từ chối cứu hộ trên biển, điều đó đã vi phạm mọi luật biển”, ông Peskov phát biểu tronge cuộc họp báo ngày 27/12. Ông cho rằng đó sẽ là một trường hợp đặc biệt đáng bị lên án trên toàn thế giới.r

Sau khi ông Peskov đưa ra phát biểu của mình, Bulkship Management AS, đơn vị điều hành tàu của Na Uy, cho biết họ đã tuân thủ theo chỉ thị nhận được từ các viên chức Tây Ban Nha quản lý hoạt động ctứu hộ. Họ được yêu cầu không đưa người Nga lên tàu vì một tàu khác đang trên đường đến để giúp họ.

"Thuyền cứu sin rể h được neo eechặt bên cạnh tàu của chúng tôi cho đến khi thuyền cứu hộ đến", tuyên bố cho biết. "Trrhời tiết tốt, không có thành viên nào trên thuyền cứu sinh bị thương và không có nguy hiểm sắp xảy ra với họ".

Các điều ước quốc tế và luậzt pháp quốc gia của các quốc gia hàng hải yêu cầu thuyền trưởng phải hỗ trợ những người gặp nạn trên biển, với điều kiện việc làm đó không gây nguy hiểm cho người và tàu do họ phụ trách.

Trước đó trong ngày 27/12, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã mô tả hành động bị cáo buộc bỏ rơi các thủy thủ tàu Ursa Major là "không thể tha thứ". Ông tuyên bố trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng sự cố này cho thấy thái độ bài Nga đang thịnh hành ở phương Tây, đặc biệt là ở châu Âu.

Ông cũng tuyên bố sau khi kết thúc cuộc chiến tranh hỗn hợp của phương Tây chống lại Nga, châu Âu phải bị trừng phạt, Mỹ nên bị phớt lờ, và các nước yếu cần được tha thứ.

Theo ông Medvedev, chính châu Âu đã trở thành thành trì chính của chủ nghĩa bài Nga trên thế giới và thúc đẩy chiến dịch trừng phạt nhằm vào Moskva. 

Việt Dũng/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.