Điện Kremlin khẳng định về sự cần thiết của đối thoại Nga-Mỹ

Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định Moskva và Washington vẫn cần duy trì đối thoại bất kể trường hợp nào đi chăng nữa, vì lợi ích của toàn thế giới. 
Chú thích ảnh
Ảnh: TASS

Phát biểu trước báo giới ngày 29/3, người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng mặc dù việc cá nhân Tổng thống Mỹ chỉ trích người đồng cấp Nga gây tác động xấu lên mối quan hệ song phương, nhưng Moskva và Washington vẫn cần phải tổ chức đối thoại bất kể trường hợp nào đi chăng nữa, vì lợi ích của toàn thế giới. 

“Dù cách này hay cách khác, dù sớm hay muộn, chúng tôi sẽ phải đối thoại về các vấn đề ổn định chiến lược, an ninh v.v... Hay nói cách khác, những vấn đề trên là điều duy nhất mà chúng tôi có thể và nên thảo luận”, ông Dmitry Peskov nói. 

Tuyên bố trên được người phát ngôn Dmitry Peskov đưa ra khi có phóng viên đặt câu hỏi liệu rằng Tổng thống Putin có muốn gặp gỡ hoặc đàm phán với Tổng thống Biden hay không. Trước đó, bản thân ông chủ Nhà Trắng khẳng định không loại trừ khả năng gặp trực tiếp người đồng cấp Nga, song ông cho biết triển vọng tổ chức đàm phán sẽ phụ thuộc vào chương trình nghị sự giữa hai bên. 

Ngày 26/3, nhân chuyến thăm Warsaw, Tổng thống Joe Biden đã có những phát biểu cá nhân mang tính chất tấn công người đồng cấp Nga. Nhà Trắng sau đó đã phải khẳng định rằng ông Biden không có ý định kêu gọi thay đổi chế đội tại Nga. Đáp lại, ông Peskov nêu rõ Tổng thống Mỹ không thể quyết định ai là người nắm quyền lãnh đạo tại Nga. 

Theo hãng thông tấn TASS, một số chính trị gia phương Tây trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về cơ bản đã tránh “hùa theo” tuyên bố của ông Biden. Ủy ban châu Âu (EC) nhấn mạnh liên minh này không muốn thay đổi ban lãnh đạo tại Nga. 

Bình luận về lời nói của Tổng thống Mỹ, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi tránh các bên tránh đưa ra những hành động và lời lẽ dẫn đến leo thang tình hình tại Ukraine. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.