Điện Kremlin đánh giá còn quá sớm để bàn về cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Triều

Điện Kremlin ngày 31/5 đánh giá rằng thời điểm hiện tại vẫn còn quá sớm để xem xét khả năng tổ chức cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un.
Hãng TASS (Nga) dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Vẫn còn quá sớm để suy xét về điều này”.
Điện Kremlin đánh giá còn quá sớm để bàn về cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Triều ảnh 1

Tổng thống Nga Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải). Ảnh: Daily Express

Ông Peskov nói: “Tổng thống Putin đang chờ Ngoại trưởng Lavrov báo cáo chi tiết về chuyến thăm Bình Nhưỡng”.

Cùng ngày 31/5, trong cuộc gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Ngoại trưởng Lavrov đã gửi lời mời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới thăm Nga. Thay mặt Tổng thống Vladimir Putin, ông Lavrov chức mừng kết quả của Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 tổ chức ngày 27/4.

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh Nga đánh giá cao Tuyên bố chung Panmunjom được Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ký, trong đó hai bên cam kết sẽ ra tuyên bố kết thúc chiến tranh trong năm nay.

Ông Lavrov là quan chức Nga đầu tiên gặp nhà lãnh đạo đương nhiệm của Triều Tiên. Chuyến thăm Bình Nhưỡng của Ngoại trưởng Lavrov diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên, dự kiến tổ chức vào ngày 12/6 tại Singapore.

Hữu Kiên/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.