Điện Kremlin: Cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Nhật Bản sẽ khó khăn

Ngày 16/1, Điện Kremlin nhận định sẽ có những khó khăn trong cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe để thảo luận về một hiệp ước hòa bình giữa hai nước.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong cuộc gặp bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông ở Vladivostok (Nga) ngày 10/9/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhật Bản đang thúc đẩy một hiệp ước hòa bình với Nga nhằm chấm dứt những tranh chấp kéo dài hàng chục năm qua liên quan tới các hòn đảo ở quần đảo tranh chấp mà Nga gọi là Nam Kuril, trong khi Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.

Theo kế hoạch, Tổng thống Putin và Thủ tướng Abe sẽ có cuộc gặp vào ngày 22/1 tới tại thủ đô Moskva. Tuy nhiên, trao đổi với báo giới, Trợ lý tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết vẫn còn nhiều sự khác biệt giữa lập trường của Moskva và Tokyo.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng cho rằng Nga và Nhật Bản cần làm nhiều hơn nữa để trở thành đối tác thực sự của nhau trên trường quốc tế. Ông Lavrov cũng khẳng định yêu cầu chuyển cho Nhật Bản các hòn đảo ở quần đảo tranh chấp Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phương Bắc đi ngược lại cam kết của các nước với Hiến chương LHQ, trong đó có điều khoản khẳng định kết quả Chiến tranh Thế giới thứ II là không thay đổi.

Ngày 14/1 vừa qua, ông Lavrov và người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono có cuộc đàm phán trong khuôn khổ vòng đàm phán đầu đầu tiên theo thể thức mới về hiệp ước hòa bình giữa Nga và Nhật Bản. Tại cuộc gặp, ông Lavrov cho biết Moskva sẽ không thảo luận vấn đề chủ quyền đối với các đảo ở quần đảo tranh chấp trên. Đại diện Nhật Bản chỉ tuyên bố tiến trình về vấn đề ký hiệp ước hòa bình giữa hai nước vẫn tiếp tục.

Trong hàng chục năm qua, Nga và Nhật Bản đã tìm cách tiến tới ký kết hiệp ước hòa bình sau Chiến tranh Thế giới thứ II. Tuy nhiên, trở ngại chính liên quan tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo tranh chấp Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phương Bắc. Quần đảo này gồm 4 hòn đảo mà Nga lần lượt gọi là Iturup, Kunashir, Khabomai và Shicotan, còn Nhật Bản gọi là Etorofu, Kunashiri, Habomai và Shikotan. Vấn đề tranh chấp lãnh thổ này ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ ngoại giao và thương mại song phương. Gần đây, hai nước đều thể hiện thiện chí giải quyết tranh chấp thông qua thúc đẩy các hoạt động kinh tế chung tại quần đảo trên.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.