Điện Kremlin bình luận về kế hoạch tổ chức cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố hiện tại vẫn chưa có kế hoạch tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

“Cho đến nay, vẫn chưa có động lực thực sự nào”, hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố của ông Peskov khi trả lời câu hỏi liệu có khả năng tổ chức cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ hay không.

Trước đó, hôm 22/12, ông Trump cho biết ông sẽ chờ cuộc gặp với Tổng thống Putin để giải quyết xung đột ở Ukraine.

“Tổng thống Putin nói rằng ông ấy muốn gặp tôi càng sớm càng tốt. Vì vậy, chúng ta phải đợi điều này. Chúng ta phải chấm dứt cuộc chiến đó”, ông Trump nói khi phát biểu tại hội nghị Turning Point USA ở bang Arizona.

Tại hội nghị, ông Trump mô tả cuộc xung đột ở Ukraine là “khủng khiếp” và nhắc lại nếu ông là tổng thống, cuộc xung đột này đã không xảy ra rồi. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã nói rằng ông có thể đạt được giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine thông qua đàm phán, nhiều lần tuyên bố rằng ông có thể giải quyết vấn đề này chỉ trong một ngày.

Trong cuộc họp báo thường niên hôm 19/12, Tổng thống Putin cũng bày tỏ sẵn sàng thảo luận với ông Trump và sẵn sàng gặp ông bất cứ lúc nào.

Nga đã nhiều lần nói rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine đã cản trở nỗ lực giải quyết xung đột và khiến các thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trở thành bên trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột. Điện Kremlin cũng cảnh báo việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine làm suy yếu các cuộc đàm phán và sẽ gây ra hậu quả tiêu cực lâu dài.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.