Điện Kremlin: Bài phát biểu của ông Putin tại WEF không có ý định gây đối đầu

Người phát ngôn Dmitry Peskov đã bác bỏ ý kiến của một số nhà khoa học chính trị cho rằng bài phát biểu của Tổng thống Nga là một lời cảnh cáo liên quan đến sức ép đối với Nga.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Diễn đàn kinh tế thế giới Davos 2021 (WEF) ngày 27/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 31/1, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov khẳng định bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị trực tuyến Diễn đàn kinh tế thế giới Davos 2021 (WEF) hôm 27/1 không nhằm mục đích gây đối đầu với các quốc gia khác hoặc cảnh cáo những nước này, mà là một nỗ lực nhằm đạt được nhận thức chung giữa các chính trị gia.

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Rossiya-1, người phát ngôn Dmitry Peskov đã bác bỏ ý kiến của một số nhà khoa học chính trị cho rằng bài phát biểu của Tổng thống Putin là một lời cảnh cáo liên quan đến sức ép đối với Nga. Ông Peskov đã dẫn chứng về bài phát biểu của Tổng thống Putin tại hội nghị an ninh Munich, vốn cũng gặp phải "cách tiếp thu mang tính thù địch và được coi là một tuyên bố mang tính đối đầu". Ông Peskov nhấn mạnh: "Sự thật là Không. Trong thời điểm hiện nay, không có bất cứ sự đối đầu và cảnh cáo nào. Đây chỉ là một nỗ lực nhằm đạt được nhận thức chung giữa các chính trị gia".

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, trong bài phát biểu tại tuần lễ Davos, Tổng thống Nga đã nêu ra hàng loạt vấn đề mà các quốc gia đang phải đối mặt "một cách hết sức rõ ràng và có thể là lần đầu tiên theo cách thức toàn diện như vậy".

Lê Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.