Điện Kremlin bác cáo buộc Nga tấn công chiến dịch tranh cử của ông Biden

Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ thông tin cho rằng các tin tặc Nga “được sự hỗ trợ của nhà nước” tấn công chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Joe Biden, gọi đây là điều “vô lý”.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trong một cuộc họp tại Moska. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đài Spunik, phát biểu trước báo giới ngày 10/9, ông Peskov khẳng định Nga không hề hay biết gì về điều này, không hề biết công ty nào có liên quan và cũng không hiểu cái gọi là “tin tặc Nga được nhà nước chống lưng” có nghĩa là gì. Ông cho rằng thông tin đưa ra mang vẻ “lố bịch” và rất tiếc nó lại được phát đi từ một hãng tin có tên tuổi như Reuters. 

Trước đó, Reuters đăng thông tin cho thấy tập đoàn Microsoft (Mỹ) đã gửi cảnh báo tới SKDKnickerbocker, một một công ty tư vấn cho chiến dịch tranh cử của ông Biden, rằng họ bị “tin tặc Nga được nhà nước chống lưng” tấn công trong hai tháng qua. 

Công ty có trụ sở tại Washington này đang hợp tác tư vấn cho ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden cũng như các thành viên cấp cao của đảng. Dẫn nguồn tin thân cận với SKDK, Reuters cho biết các tin tặc đã không thể truy cập mạng lưới công ty, vì "chúng được bảo vệ tốt, và tin tặc không đột nhập được”.

Ông Hilary Rosen, Phó chủ tịch SKDK không bình luận về thông tin trên. Người phát ngôn của ông Joe Biden và đại diện Microsoft cũng từ chối trả lời câu hỏi liên quan đến vụ việc.

Hoài Thanh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.