Điền kinh và Kickboxing tiếp tục 'khai mỏ vàng' cho Thể thao Việt Nam

Điền kinh Việt Nam tiếp tục mang về tin vui trong chiều thi đấu 16/12 khi Bùi Thị Kim Anh xuất sắc giành HCV nội dung nhảy cao nữ.
Chú thích ảnh
Bùi Kim Anh vượt qua mức xà 1,86m, giành HCV nhảy cao tại SEA Games 33. Ảnh: Minh Quyết/PV TTXVN

Tại chung kết, Kim Anh thể hiện phong độ ấn tượng và bản lĩnh thi đấu đáng nể. Sau khi vượt qua mức xà 1,83m, cô gần như đã nắm chắc ngôi vị cao nhất. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn phương án an toàn, cô quyết định chinh phục mức xà 1,86m - cột mốc đòi hỏi sự tự tin và quyết đoán lớn.

Khoảnh khắc Kim Anh bay người qua mức xà 1,86m đã trở thành điểm nhấn của buổi thi đấu. Thành tích này không chỉ giúp cô bảo vệ thành công vị trí dẫn đầu mà còn là kỷ lục cá nhân mới, khẳng định sự trưởng thành vượt bậc của một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của Điền kinh Việt Nam hiện nay.

Chú thích ảnh
Bùi Kim Anh thể hiện phong độ ấn tượng. Ảnh: Minh Quyết/PV TTXVN tại Thái Lan

Ở nội dung này, Dương Thị Thảo (2006) cũng thi đấu đầy nỗ lực khi vượt qua mức xà 1,75m, qua đó giành HCĐ, góp thêm niềm vui cho đội tuyển điền kinh Việt Nam. Kết quả chung cuộc, Kim Anh xếp trên VĐV Abuan Mariel (Philippines, 1,80m) để giành HCV, trong khi 2 tấm HCĐ thuộc về Dương Thị Thảo (Việt Nam) và Kamaruddin Norliyana (Malaysia).

Đáng chú ý, cả Kim Anh và Thảo đều mới 19 tuổi, cho thấy nhảy cao nữ Việt Nam đang sở hữu một thế hệ kế cận đầy triển vọng, sẵn sàng gánh vác mục tiêu tại các kỳ SEA Games tiếp theo và hướng tới đấu trường châu lục.

Chú thích ảnh
Bùi Kim Anh và đồng đội giương cao lá cờ Tổ quốc sau khi xuất sắc vượt qua mức xà 1,86m tại SEA Games 33. Ảnh: Minh Quyết/PV TTXVN

Tại một sàn đấu khác, Kickboxing Việt Nam tiếp tục gieo niềm vui. Ở trận chung kết nội dung Full Contact 57kg nam, võ sĩ Nguyễn Quang Huy thi đấu đầy tự tin và bản lĩnh, chủ động tấn công áp đảo võ sĩ Yawanophat Chainarong của chủ nhà Thái Lan, qua đó giành HCV. Thành tích này đã góp phần giúp đội tuyển Kickboxing Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại SEA Games 33 với tổng thành tích 2 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ - đứng thứ 2 toàn đoàn ở bộ môn này, sau Thái Lan (4 HCV, 3 HCB và 1 HCĐ).

Liên tiếp những tấm HCV ở các môn thế mạnh đang giúp Đoàn Thể thao Việt Nam duy trì đà thăng hoa, bám sát nhóm dẫn đầu bảng tổng sắp và tạo cú hích quan trọng trong chặng nước rút của SEA Games 33.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Chiều 9/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Đoàn Thể thao Việt Nam tổ chức lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), thể hiện quyết tâm thi đấu hết mình, phấn đấu giành trên 4 huy chương vàng.
Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 10/9 đến ngày 5/10/2026. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 498 thành viên, gồm các vận động viên ở nhiều môn trọng điểm như: điền kinh, bắn súng, bơi, Wushu, Karate, Taekwondo, Jujitsu, cầu mây, Rowing, Canoeing, bóng đá, bóng chuyền, golf, đấu kiếm, cử tạ..., cùng đội ngũ cán bộ, bác sĩ và chuyên gia quốc tế. Mục tiêu của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 là giành tối thiểu 4 huy chương vàng.