Điền kinh Mỹ lên tiếng

Các VĐV điền kinh Mỹ đã có một ngày thi đấu thành công rực rỡ khi giành đến 3 chiếc HCV trong số 4 nội dung thi đấu chung kết ở ngày thi đấu thứ 12. Thành tích này đã đưa Mỹ vượt lên dẫn đầu ở môn điền kinh với 5 HCV, bỏ xa đối thủ Giamaica đến 3 chiếc.

Các VĐV điền kinh Mỹ đã có một ngày thi đấu thành công rực rỡ khi giành đến 3 chiếc HCV trong số 4 nội dung thi đấu chung kết ở ngày thi đấu thứ 12. Thành tích này đã đưa Mỹ vượt lên dẫn đầu ở môn điền kinh với 5 HCV, bỏ xa đối thủ Giamaica đến 3 chiếc.

Điền kinh Mỹ lên tiếng ảnh 1

Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Olympic Bắc Kinh, điền kinh Mỹ cũng đã giành ngôi đầu chung cuộc với 7 HCV, chỉ hơn đoàn Nga và Giamaica 1 HCV. Tuy nhiên, ở những nội dung quan trọng (100, 200, 400 m), HCV hầu hết đều đã thuộc về các VĐV người Giamaica. Sau 4 năm, mọi chuyện dường như đã thay đổi và người Giamaica không còn giữ thế độc tôn đó nữa. Các VĐV Mỹ đã chứng tỏ sức mạnh của mình để giành chiến thắng trên chính những đường chạy được xem là sở trường của Giamaica.


Trên đường đua 200 m nữ, nội dung mà Giamaica đã thống trị suốt 8 năm qua, Allyson Felix của Mỹ đã xuất sắc cán đích đầu tiên với thời gian 21 giây 88. Trong khi đó, Veronica Campbell - Brown, người đã giành vàng cho Giamaica ở Aten năm 2004 và Bắc Kinh năm 2008 lại chỉ về đích thứ tư. Đây là chiếc HCV cá nhân đầu tiên của Allyson Felix tại một kỳ Olympic song nó đã đưa cô trở thành người đầu tiên mang vàng về cho đoàn Mỹ trên đường chạy 200 m tại Olympic kể từ sau Gwen Torrence tại Barcelona 1992. "Tôi đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi và cuối cùng nó cũng đến. Tôi đã từng rất thất vọng ở Bắc Kinh nhưng tôi không bao giờ bỏ cuộc" - Felix, người từng giành 3 HCV thế giới ở cự ly 200 m nữ vào các năm 2005, 2007 và 2009 hạnh phúc nói.


Trong khi đó, ở nội dung chạy vượt rào 110 m dành cho nam, Aries Merritt (ảnh) cùng Jason Richardson đã thay nhau mang HCV và HCB về cho đoàn Mỹ. Merritt kết thúc đường đua với thành tích 12 giây 92, vượt xa vận động viên giành HCĐ của Giamaica là Hansle Parchment (13 giây 12). Đây cũng là chiếc HCV Olympic đầu tiên cho điền kinh Mỹ ở nội dung này kể từ năm 1996. Ở cuộc đua này, nhà vô địch người Cuba Dayron Robles đã bất ngờ bị chấn thương và không thể hoàn thành cự ly chung kết.


Chiếc HCV thứ ba trong ngày của điền kinh Mỹ đến ở nội dung nhảy xa nữ. Brittney Reese đã đoạt HCV với thành tích 7,12 m. Trong khi đó, một VĐV Mỹ khác là Janay Deloach đoạt HCĐ với thành tích 6,89 m. HCB thuộc về Elena Sokolova của Nga, đạt 7,07 m. Reese trở thành nữ VĐV đầu tiên của Mỹ đầu tiên giành HCV nhảy xa ở một kỳ Olympic kể từ khi Jackie Joyner - Kersee làm điều tương tự vào năm 1988.


Ba HCV ở môn điền kinh trong một ngày thi đấu là thành tích vô cùng ấn tượng mà đoàn Mỹ đã làm được. Điều này báo hiệu cho một cuộc đua khốc liệt ở phía trước. Thành tích của họ cũng thay cho lời thách thức mà Mỹ gửi đến điền kinh Giamaica.


Tính đến thời điểm này, đã có 28 bộ huy chương môn điền kinh được trao cho các vận động viên. Mỹ đang dẫn đầu với 5 HCV, 8 HCB và 7 HCĐ. Đứng ngay sau lần lượt là Nga (3 HCV, 2 HCB và 4 HCĐ) và Anh (3 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ). Trong khi đó, Giamaica đứng thứ 4 với 2 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ.


Tuệ Minh

Dành cho bạn

Tuyển Việt Nam: Làm mới hàng công

Tuyển Việt Nam: Làm mới hàng công

Đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu với Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan trong khuôn khổ Giải giao hữu quốc tế 2026 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Đây là dịp để thầy trò HLV Kim Sang-sik rà soát lực lượng, điều chỉnh lối chơi hướng tới Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Môn Bơi và Điền kinh tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) đã khép lại ngày 23/10. Dù chưa giành thêm huy chương trong các nội dung chung kết cuối cùng, nhưng các VĐV Việt Nam vẫn để lại những dấu ấn đáng chú ý, đặc biệt là Đỗ Thanh Hải – chủ nhân tấm HCV đầu tiên của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội.