Điền kinh Long An dẫn đầu số huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc

Với 6 Huy chương Vàng (HCV), 3 Huy chương Bạc (HCB) và 2 Huy chương Đồng (HCĐ), đội Điền kinh Long An vượt xa các đối thủ trong bảng tổng sắp huy chương môn điền kinh tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc.
Chú thích ảnh
Vận động viên đoàn Long An tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X. Ảnh: LA

Ngày 6/8, môn điền kinh tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X- năm 2024 chính thức khép lại. Tham gia tranh tài môn điền kinh tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X có 52 đoàn, với 19 nội dung thi đấu.

Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi, đội Điền kinh Long An thi đấu rất thành công khi giành 6 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ, đứng đầu toàn đoàn về số huy chương.  

Trong đó, vận động viên Huỳnh Kim Ngân giành 2 HCV nội dung 400m nữ và 800m nữ; Trương Thị Cẩm Ly giành HCV nội dung 100m nữ; Nguyễn Thị Hương giành HCV nội dung 200m nữ; 4 vận động viên Phạm Tiến Đạt, Trương Thị Cẩm Ly, Nguyễn Thị Hương, Lê Trọng Phúc giành HCV chạy tiếp sức 4x100 hỗn hợp và 4 vận động viên Trương Thị Cẩm Ly, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Hương, Huỳnh Kim Ngân mang về tấm HCV nội dung 4x100m nữ.

Xếp thứ 2 tại môn điền kinh là đoàn Hải Dương với 4 HCV, 1 HCB và 10 HCĐ; vị trí thứ 3 thuộc về đoàn Quảng Ninh với 3 HCV, 4 HCB và 3 HCĐ.  

Mặc dù đứng đầu bảng tổng sắp huy chương môn điền kinh, nhưng xét về điểm môn điền kinh, đoàn Long An chỉ xếp thứ 2 sau đoàn Hải Dương. Tuy nhiên, thành tích đạt được của đội Điền kinh Long An đã tiếp tục khẳng định môn điền kinh là một trong những môn thể thao thế mạnh của tỉnh.

Từ sân chơi Hội khỏe Phù Đổng, ngành thể thao Long An đã xuất hiện những tài năng điền kinh  như Trần Thị Nhi Yến. Đây cũng là đại diện duy nhất của điền kinh Việt Nam tham dự Olympic Pari 2024 tại Pháp.

Thành tích của môn điền kinh góp phần giúp đoàn Thể thao Long An có sự thăng tiến khi vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn với 8 HCV, 5 HCB và 10 HCĐ.

Trước đó, theo ông Nguyễn Bảo Hoàn, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Long An, những năm qua, điền kinh được xác định là 1 trong 2 môn trọng điểm của thể thao thành tích cao Long An. Dù nguồn lực đầu tư cho thể thao thành tích cao của tỉnh còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhưng ngành thể thao tỉnh luôn dành sự quan tâm cho các VĐV. Riêng môn điền kinh, hiện tỉnh đào tạo cả 3 tuyến năng khiếu, trẻ và tuyển. Trong năm gần đây, qua công tác phát hiện, tuyển chọn, thể thao Long An trình làng VĐV đầy tài năng Trần Thị Nhi Yến - người thay thế xứng đáng cho nữ hoàng tốc độ Lê Tú Chinh.

Được biết, qua công tác tổ chức các giải đấu, nhất là Hội khỏe Phù Đổng để tìm kiếm, phát hiện tài năng điền kinh để đào tạo chuyên sâu. Đối với những tài năng điền kinh, Trung tâm tiếp tục phối hợp các Trung tâm Huấn luyện quốc gia gửi đào đạo để nâng chất lượng chuyên môn cho các VĐV. 

Cũng như nhiều địa phương khác, khó khăn lớn nhất trong quá trình đào tạo VĐV ở Long An là cơ sở vật chất không bảo đảm khi các đường pitch đã bong tróc, không đủ tiêu chuẩn để các VĐV luyện tập. Bên cạnh đó, cơ chế, chính sách đãi ngộ đặc thù dành cho các VĐV nói chung và điền kinh nói riêng của tỉnh còn thấp nên khó thu hút các VĐV cống hiến lâu dài.

Kết thúc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc, Ban Tổ chức đã xếp loại thành tích dựa trên bảng tổng sắp huy chương. Theo đó, 10 đơn vị có thành tích xuất sắc nhất, 20 đơn vị có thành tích khá và 10 đơn vị, miền núi, Tây Nguyên xuất sắc. TP Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng lần lượt xếp hạng nhất, nhì, ba toàn đoàn.  

Với sự tham gia của hơn 20.000 vận động viên học sinh, cán bộ của 63 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước, tham gia thi đấu ở 15 môn thể thao ở hai giai đoạn, Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thể hiện sự quan tâm, ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương đối với ngành giáo dục và đó đồng thời là tín hiệu cho thấy sự trưởng thành nhanh chóng của thể thao học đường.

LV/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Môn Bơi và Điền kinh tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) đã khép lại ngày 23/10. Dù chưa giành thêm huy chương trong các nội dung chung kết cuối cùng, nhưng các VĐV Việt Nam vẫn để lại những dấu ấn đáng chú ý, đặc biệt là Đỗ Thanh Hải – chủ nhân tấm HCV đầu tiên của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội.

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

Sáng 23/10, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và bốc thăm chia bảng Giải bóng đá sinh viên ĐHQG-HCM mở rộng năm 2026, với sự tham gia của 16 đội bóng đến từ 8 trường thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và 8 trường đại học khách mời.

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Ngày 23/10, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam bước vào ngày thi đấu chính thức thứ 5 tại ASIAN Para Games 2026. Đây cũng là ngày tranh tài cuối cùng của hai môn Bơi và Điền kinh, với kỳ vọng các VĐV Việt Nam sẽ tạo nên dấu ấn trước khi khép lại hành trình tại đại hội.