Diễn đàn xúc tiến thương mại và đầu tư tại Đức

Ngày 18/10 tại thành phố Frankfurt am Main, trung tâm tài chính và kinh tế lớn của Đức và châu Âu, Thương vụ Việt Nam tại Đức đã phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công thương tổ chức Diễn đàn xúc tiến thương mại và đầu tư với sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp gồm thành viên Đoàn xúc tiến từ trong nước sang, doanh nghiệp Đức và doanh nghiệp người Việt Nam tại Đức.
Diễn đàn xúc tiến thương mại và đầu tư tại Đức ảnh 1

Diễn đàn góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại - đầu tư giữa Đức và Việt Nam.

Tham dự Diễn đàn có Tham tán Công sứ Thương mại Nguyễn Hữu Tráng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt Nguyễn Hồng Lĩnh và Tiến sĩ Phạm Ngọc Kỳ, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Đức. Về phía Đức có đại diện bang Hessen và thành phố Frankfurt. Tại Diễn đàn, đại diện Cục xúc tiến thương nhấn mạnh với chính sách kêu gọi và ưu đãi đầu tư hiện nay của Chính phủ Việt Nam, các doanh nghiệp Đức nên tận dụng những cơ hội mới mở ra để tăng cường hơn nữa các hoạt động kinh doanh, đầu tư ở Việt Nam. Phía Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư Đức. Tiến sĩ Jürgen Ratzinger, Giám đốc đối ngoại Phòng Thương mại và Công nghiệp (IHK) thành phố Frankfurt hoan nghênh việc tổ chức Diễn đàn tại Frankfurt, coi đây là sự tiếp tục của mối quan hệ gắn bó giữa Frankfurt với Việt Nam. Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đức của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hồi năm ngoái, hai bên cũng phối hợp tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp thu hút sự quan tâm không chỉ của doanh nghiệp Frankfurt và vùng phụ cận, mà của cả bang Hessen và nước Đức. Việt Nam được đánh giá là đối tác quan trọng của Đức và IHK luôn sẵn sàng đồng hành cùng các doanh nghiệp hai nước để tăng cường hơn nữa các hoạt động kinh tế, thương mại song phương. Nguyên Bộ trưởng bang Hessen, thành viên Ban lãnh đạo Tập đoàn đầu tư bảo hiểm "Deutsche Vermögensberatung AG", ông Udo Corts, nhấn mạnh vai trò của hợp tác giáo dục, đào tạo trong phát triển kinh tế. Theo ông, các doanh nghiệp Đức cần những thị trường mới đầy tiềm năng như Việt Nam, trong khi Việt Nam cần ở Đức khoa học công nghệ tiên tiến để phát triển bền vững. Với tư cách thành viên Hội đồng Trường Đại học Việt- Đức (VGU), ông Corts mong muốn doanh nghiệp hai bên quan tâm hơn nữa đến vấn đề đào tạo nguồn nhân lực cao cho Việt Nam. Trước đó, tại trụ sở Cơ quan Thương vụ Việt Nam ở Berlin, đoàn Cục xúc tiến thương mại Bộ Công thương, các địa phương Hưng Yên, Nghệ An và Quảng Bình cùng doanh nghiệp tham gia đoàn đã có buổi làm việc với Cơ quan Thương vụ và đại diện Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Đức.
Mạnh Hùng - P/v TTXVN tại Đức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.