Diễn đàn LHQ cam kết hơn 2,2 tỷ USD giải quyết cuộc khủng hoảng tị nạn toàn cầu

Tại Diễn đàn Người tị nạn Toàn cầu, diễn ra ở Geneva (Thụy Sĩ), các quốc gia và doanh nghiệp đã cam kết đóng góp tổng cộng hơn 2,2 tỷ USD để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư toàn cầu và tạo việc làm cho hàng chục nghìn người tị nạn.
Chú thích ảnh
Người dân tại trại tị nạn Maghazi ở Dải Gaza ngày 7/12/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Diễn đàn do Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) tổ chức 4 năm/lần trong khuôn khổ chia sẻ trách nhiệm đối với người tị nạn một cách công bằng.

Hội nghị lần này có sự tham gia của hàng nghìn người từ các cơ quan viện trợ, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội cũng như người tị nạn, diễn ra trong bối cảnh số người di cư trên toàn cầu đã vượt mức kỷ lục 114 triệu người do xung đột, nghèo đói và biến đổi khí hậu. 

Cao ủy Filippo Grandi bày tỏ hài lòng và tự hào về kết quả cam kết trên, nhất là khi UNHCR đối mặt với tình trạng thiếu kinh phí nghiêm trọng. Phát biểu kết thúc hội nghị, ông Grandi nhấn mạnh: “Việc này rất cần thiết để thế giới tiếp tục đương đầu với những thời điểm khó khăn". Ông kêu gọi tiến hành các bước đi nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng tị nạn ở Gaza.

Bên cạnh những cam kết tài chính, các nước cũng cam kết đến năm 2030 sẽ tiếp nhận 1 triệu người tị nạn từ các nước thứ 3. Các công ty, trong đó có chủ cửa hàng IKEA Ingka Group, cho biết sẽ giúp 100.000 người tị nạn tìm được việc làm.

Trong phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres nhận định: “Các cam kết đem lại hy vọng rằng chúng ta có thể tạo dựng được sự đồng thuận để giải quyết một lần và mãi mãi những thách thức lớn của thời đại đang làm nghiêm trọng thêm cuộc khủng hoảng người tị nạn”.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.