Diễn đàn Kinh tế thế giới hoãn hội nghị thượng đỉnh thường niên

Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) ngày 20/12 thông báo hoãn hội nghị thường niên dự kiến diễn ra vào tháng 1/2022 tại Davos do diễn biến khó lường của dịch COVID-19 liên quan đến biến thể Omicron.
Chú thích ảnh
Các đại biểu dự hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ, ngày 23/1/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thay vào đó, các nhà tổ chức WEF cho biết hội nghị WEF năm 2022 quy tụ các nguyên thủ quốc gia và các nhà lãnh đạo tập đoàn, doanh nghiệp trên toàn thế giới... sẽ được tổ chức vào đầu mùa hè. Trang web của WEF đã đăng tải thông tin trên, trong đó nêu rõ việc hoãn tổ chức hội nghị ở thời điểm hiện tại là cần thiết bởi nguy cơ cao lây nhiễm biến thể Omicron và việc đi lại đặc biệt khó khăn do có nhiều nước hiện đã tăng cường kiểm soát hoạt động đi lại để phòng chống dịch bệnh. 

Đại dịch COVID-19 đã buộc các nhà tổ chức năm ngoái phải chuyển cuộc họp thường niên của WEF sang Singapore và sau đó hủy hội nghị này.

Theo kế hoạch trước đó, WEF sẽ diễn ra từ ngày 17 - 21/1/2022 tại Davos với chủ đề "Cùng nhau làm việc, Khôi phục lòng tin". Hội nghị dự kiến sẽ giải quyết các vấn đề kinh tế, môi trường, chính trị và xã hội do đại dịch COVID-19.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.