Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Petersburg lần thứ 29 hướng tới tương lai ổn định

Ngày 3/6, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) lần thứ 29 - hội nghị kinh tế thường niên quan trọng nhất ở Nga, đã chính thức khai mạc, với sự tham gia của hơn 20.000 đại biểu đến từ hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Chú thích ảnh
Các phiên thảo luận tại Diễn đàn. 

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, tại SPIEF, các nguyên thủ quốc gia, bộ trưởng tài chính, lãnh đạo doanh nghiệp Nga và quốc tế, các nhà tài chính và học giả có cơ hội gặp gỡ để thảo luận các vấn đề kinh tế mà Nga, các thị trường mới nổi và thế giới đang phải đối mặt.

Năm nay đánh dấu lần đầu tiên sau 10 năm Mỹ tham dự diễn đàn. Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết đoàn Mỹ do người đứng đầu Ủy ban Mỹ thuật của chính quyền, ông Rodney Cook, dẫn đầu. Ông Cook sẽ phát biểu tại phiên chuyên đề của diễn đàn "Nga - Mỹ: Đối thoại về các nền văn hóa", cùng với người đứng đầu Nhà hát Bolshoi và Mariinsky (Nga) Valery Gergiev và Tổng Giám đốc Bảo tàng Hermitage nổi tiếng Mikhail Piotrovsky.

Chú thích ảnh
Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa doanh nghiệp và các trường đại học. 

Các hoạt động của SPIEF bao gồm các phiên họp toàn thể, các cuộc thảo luận bàn tròn, triển lãm, hội nghị trực tuyến và thuyết trình. Dự kiến, Tổng thống Nga Vladimir Putin dự phiên toàn thể vào ngày 5/6 và có bài phát biểu quan trọng.

Trước đó, Tổng thống Putin đã gửi lời chào mừng đến tất cả các đại biểu dự SPIEF. Ông cho biết chủ đề của diễn đàn năm nay "Đối thoại thực chất: Con đường hướng tới tương lai ổn định" phản ánh những yêu cầu cơ bản của giai đoạn phát triển hiện nay. Theo ông, ngày nay, khi quan hệ quốc tế và các mối liên kết kinh tế đang đối mặt với những thách thức chưa từng có, sự phân mảnh và gián đoạn của chuỗi logistics và công nghệ, chủ nghĩa thực dụng và đối thoại bình đẳng đặc biệt phù hợp và cần thiết. Trong bối cảnh tình hình địa chính trị phức tạp và các biện pháp trừng phạt kéo dài nhằm vào Nga, tiềm lực nước này vẫn là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế toàn cầu. 

Lãnh đạo Nga khẳng định sẵn sàng hợp tác mang tính xây dựng với tất cả các đối tác cùng chia sẻ nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và sẵn sàng xây dựng các mối quan hệ chân thành, lâu dài, trong đó có tại các khuôn khổ đa phương – Liên hợp quốc, Liên minh Kinh tế Á Âu (EAEU), Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), các nước BRICS, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể ...

Chú thích ảnh
Gian của Roscongress, một trong các nhà tổ chức Diễn đàn. 

Tổng thống Putin tin tưởng rằng các cuộc thảo luận truyền thống với nội dung đa dạng và hướng đến kết quả tại diễn đàn sẽ góp phần phát triển các giải pháp mới, hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế và xã hội, bao gồm năng lượng, số hóa, an ninh lương thực, phát triển nguồn nhân lực và tăng cường chủ quyền tài chính và thương mại, mang lại lợi ích cho các quốc gia và nhân dân, thúc đẩy hợp tác quốc tế, an ninh và ổn định.

Một đặc điểm nổi bật của SPIEF là tính thực tiễn. Từ năm 2010, hàng trăm thỏa thuận và biên bản ghi nhớ đầu tư trị giá hơn 775 tỷ USD đã được ký kết tại SPIEF. Năm 2013, hơn 100 thỏa thuận đã được ký kết với tổng trị giá 9.600 tỷ ruble (khoảng 320 tỷ USD), con số cao nhất trong lịch sử diễn đàn. Năm 2024, giá trị các thỏa thuận không được coi là bí mật thương mại lên tới 6.490 tỷ ruble, và năm 2025 là 6.480 tỷ ruble.

Chú thích ảnh
Theo trang thông tin chính thức, năm 2026 Diễn đàn thu hút hơn 20.000 người từ hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

SPIEF cũng đón nhiều nguyên thủ nước ngoài. Cho đến nay, SPIEF năm 2019 mang tính đại diện nhất với sự tham dự của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Moldova Igor Dodon, Tổng thống Bulgaria Rumen Radev, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan... Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres cũng tham gia.

Từ năm 2016, một hoặc nhiều quốc gia đã được trao tư cách khách mời tại SPIEF. Italy là quốc gia khách mời đầu tiên. Quốc gia khách mời tại SPIEF năm 2026 là Saudi Arabia.

Ngoài các hoạt động gặp gỡ, đàm phán, ký kết, tại SPIEF lần thứ 29, Nga cũng sẽ giới thiệu các sản phẩm công nghiệp đặc sắc và hiện đại nhất, trong đó có máy bay phản lực khu vực Il-114-300 được sản xuất hoàn toàn trong nước, mẫu xe crossover hàng đầu Volga K50 sẽ ra mắt. Mẫu xe crossover này sẽ được mở bán vào tháng 6 năm nay với giá khởi điểm 4,2 triệu ruble.

Tin, ảnh: Tâm Hằng - Phóng viên TTXVN tại LB Nga

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.