Diễn đàn 'Hướng đi nào cho tuyển sinh và đào tạo ngành sư phạm'

Thời gian vừa qua xã hội có ý kiến về việc 3 điểm/môn có thể đỗ ngành sư phạm. Dư luận đã không khỏi hoang mang về chất lượng đầu vào ngành sư phạm. Để làm rõ vấn đề này, Báo Tin Tức bắt đầu mở diễn đàn nhằm lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, lãnh đạo trường đại học, nhà giáo,...
Diễn đàn 'Hướng đi nào cho tuyển sinh và đào tạo ngành sư phạm' ảnh 1

Thí sinh làm bài tại Hội đồng thi ĐH Sư phạm Hà Nội. Ảnh: TTXVN

PGS Văn Như Cương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Dân lập Lương Thế Vinh, Hà Nội: 
"Không nên tuyển sinh ngành sư phạm bằng mọi giá để đủ chỉ tiêu. Những thí sinh mà đầu vào chỉ 9-10 điểm, đào tạo 3 năm ra, sẽ dạy học thế nào, lấy đâu ra người giỏi nữa. Thầy kém thì trò kém, trò kém khi vào trường đại học thì lại càng kém. Cứ thế cả một thế hệ sẽ ra sao?

Điểm đầu vào rất có ý nghĩa trong quá trình học tập trong nhà trường. Do đó, nên có tiêu chuẩn riêng cho điểm vào trường sư phạm. Nghề giáo là nghề đặc thù đòi hỏi thí sinh có phổ kiến thức rộng.

Năm nay tình hình tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ Sư phạm trở nên cực kỳ thảm hại và điều đó dự báo cho một nền giáo dục ngày càng xuống cấp. Cách đây khoảng 10 năm, trong số gần 1000 học sinh lớp 12 trường Lương Thế Vinh không có lấy một em thi vào ĐH Sư phạm. Tôi rất lấy làm buồn lòng và viết mấy câu thơ tâm sự gửi các em: “Các em vào đại học, thầy vui/ Dù chút băn khoăn, chút ngậm ngùi/ Không ai mong muốn vào Sư phạm/ Ai sẽ thay Thầy tuổi bảy mươi”. May sao năm ấy “kêu gọi” đó của tôi có khoản 10 em nộp đơn vào ĐH Sư phạm. Sau khi tốt nghiệp, các em đều có nguyện vọng về trường Lương Thế Vinh và tôi đã nhận các em".

Đại diện lãnh đạo trường ĐH Đà Lạt:

Bộ Giáo dục và Đào tạo cần sớm có quy hoạch mạng lưới các trường đại học, nhất là đối với ngành sư phạm. Vấn đề này cần phải làm một cách bài bản và trách nhiệm vì đó là "máy cái" của ngành giáo dục.Ví dụ khu vực 3 Tây (Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ) mỗi nơi chỉ cần 1 trường đào tạo sư phạm trọng điểm, có chất lượng. Khi xác định được như vậy thì sẽ có những đầu tư phù hợp, chứ không như hiện nay.

Lê Vân (ghi) - Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Sau sắp xếp, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, công tác quản lý tại các điểm trường và chuyển đổi số đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Chiều 23/10, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Dự án "Tiếng Anh cho em" do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu (Ocean Edu) được phát động trực tuyến tới học sinh các trường học tại đặc khu Cô Tô, TP Quảng Ninh, mở thêm cơ hội học ngoại ngữ cho thiếu nhi nơi đảo xa.