Diễn đàn doanh nghiệp Việt-Nga tại Moskva

Các đại biểu tham dự đã đưa ra đánh giá về tình hình hợp tác thương mại giữa hai nước, FTA giữa Việt Nam và EAEU, những thời cơ, thuận lợi cũng như khó khăn...

Sáng 12/11, tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội – Moskva (Incentra) ở thủ đô LB Nga), Bộ Công thương Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, Bộ Phát triển Kinh tế LB Nga phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam(BIDV) và Ngân hàng Ngoại thương Nga (VTB) đã tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Liên bang Nga: "Thúc đẩy hợp tác thương mại và thanh toán song phương".

Tham dự diễn đàn có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại Liên bang Nga Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng thường trực Bộ Phát triển kinh tế LB Nga Alexey Likhachev, các đại diện của Phòng Thương mại LB Nga, VTB, BIDV, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, lãnh đạo nhiều tỉnh Việt Nam cùng đại diện của khoảng 150 doanh nghiệp Nga và 300 doanh nghiệp Việt Nam.

 Diễn đàn doanh nghiệp Việt-Nga tại Moskva ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Phát triển kinh tế LB Nga Alexey Likhachev phát biểu tại diễn đàn.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện thương mại do Việt Nam tổ chức tại LB Nga vào thời điểm Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEC) sắp có hiệu lực. Diễn đàn nhằm quy tụ và kết nối các doanh nghiệp XNK hai nước, tạo cơ hội cho doanh nghiệp gặp gỡ, tìm kiếm khả năng hợp tác kinh doanh; Giới thiệu đến các doanh nghiệp những cơ hội, lợi ích xuất nhập khẩu hàng hóa sau khi FTA có hiệu lực; Giới thiệu lợi ích của kênh thanh toán song phương Việt Nga, những lợi thế và ưu đãi khi doanh nghiệp sử dụng kênh thanh toán song phương thông qua BIDV và VTB. Giải đáp cho doanh nghiệp nhữngthắc mắc xung quanh vấn đề thanh toán với thị trường Nga và Việt Nam.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT BIDV cho rằng khi FTA có hiệu lực, kim ngạch thương mại 2 chiều giữa Việt Nam và LB Nga có thể tăng 50%/năm tuy nhiên hoạt động thương mại giữa 2 nước còn tồn tại nhiều vướng mắc như thanh toán, chính sách hải quan, thuế. Cụ thể hiện 90% các lô hàng thương mại Việt Nam xuất khẩu sang Nga thanh toán theo phương pháp TT (điện chuyển tiền) nhiều rủi ro hơn phương thức L/C (thư tín dụng) truyền thống.

Thứ trưởng Công thương Việt Nam Đỗ Thắng Hải vui mừng thông báo ngày 19/8 vừa qua, Chỉ tịch nước Việt Nam đã phê chuẩn FTA giữa Việt Nam và EAEU. Ông cũng cam kết Bộ Công thương Việt Nam sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp 2 nước, hỗ trợ triển khai kênh thánh toán bằng đồng nội tệ, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia xúc tiến thương mại.

 Diễn đàn doanh nghiệp Việt-Nga tại Moskva ảnh 2

Toàn cảnh diễn đàn.

Về phần mình Thứ trưởng thường trực Bộ Phát triển kinh tế LB Nga, Alexey Likhachev khẳng định cuộc họp liên chính phủ quan trọng vào ngày 25/11 tới tại Hà Nội sẽ thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có hỗ trợ của chính phủ đối với hoạt động thương mại và đầu tư giữa 2 nước.

Tại diễn đàn đã đưa ra đánh giá về tình hình hợp tác thương mại giữa hai nước Việt Nam – Liên bang Nga, FTA giữa Việt Nam và EAEU, những thời cơ, thuận lợi cũng như khó khăn, vướng mắc đang cản trở việc giao thương giữa doanh nghiệp hai nước, cũng như phần thảo luận, trao đổi giữa các đại biểu và khách mời.

Tại diễn đàn đã diễn ra lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Cục xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương Việt Nam) với Cục hỗ trợ danh nghiệp vừa và nhỏ LB Nga; Lễ ký 4 bên Thỏa thuận hợp tác về hợp đồng cung ứng sản phẩm thanh toán song phương bằng đồng nội tệ; và lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Banknet và NSPK về việc kết nối hệ thống thanh toán thẻ nội tệ.

Duy Trinh-Quang Vinh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.