Diễn biến Venezuela và những tác động tiềm tàng lên thị trường dầu mỏ thế giới

Nguồn cung toàn cầu dư thừa cùng khả năng Venezuela phục hồi sản xuất đang khiến giá dầu Mỹ đứng trước khả năng giảm về vùng thấp mới.
Chú thích ảnh
Xe tải chở dầu thô tới nhà máy lọc dầu ở Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Áp lực giảm giá dầu

Theo tạp chí Fotune, kế hoạch của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm kiểm soát ngành công nghiệp dầu mỏ Venezuela và thúc đẩy các công ty Mỹ tham gia tái thiết lĩnh vực này được cho là khó tạo ra tác động lớn ngay lập tức đối với giá dầu toàn cầu. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường đang dư cung, những diễn biến tại Venezuela vẫn làm gia tăng áp lực giảm giá dầu trong ngắn hạn.

Theo đài Sputnik, nhà phân tích thị trường năng lượng kỳ cựu John Kilduff dự báo giá dầu thô của Mỹ có thể lùi về vùng thấp 50 USD/thùng, khi Washington thể hiện ý định tăng sản lượng dầu tại Venezuela sau biến động chính trị gần đây.

Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ đã giảm mạnh kể từ giữa năm 2025, từ mức đỉnh trên 78 USD/thùng vào tháng 6 xuống dưới 58 USD/thùng vào cuối tháng 12. Trong phiên giao dịch đầu tiên của năm mới, ngày 2/1, giá WTI chốt phiên ở mức 57,32 USD/thùng.

Đà giảm này chủ yếu xuất phát từ việc OPEC+ bổ sung gần 3 triệu thùng/ngày vào nguồn cung toàn cầu, khi nhóm này chuyển hướng từ bảo vệ giá sang giành thị phần, khiến thị trường rơi vào trạng thái dư cung kéo dài.

“Giá dầu WTI có thể dao động quanh vùng thấp 50 USD, bởi Venezuela đột nhiên không còn được xem là một rủi ro dầu mỏ lớn. Chính quyền Tổng thống Trump đang quyết tâm đưa dầu Venezuela trở lại thị trường, bất chấp tình trạng dư thừa nguồn cung toàn cầu”, ông Kilduff nhận định.

Ngành dầu mỏ Venezuela: Tiềm năng lớn nhưng phục hồi không dễ

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo thị trường dầu thô toàn cầu sẽ dư cung khoảng 3,8 triệu thùng/ngày trong năm nay, ngay cả trước khi tính đến các diễn biến mới tại Venezuela. Điều này cho thấy khả năng tăng nguồn cung từ quốc gia Nam Mỹ khó có thể tạo ra cú sốc giá trong ngắn hạn.

Ngành dầu mỏ Venezuela hiện đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm thiếu đầu tư và chịu các lệnh trừng phạt quốc tế. Theo các chuyên gia, việc khôi phục sản lượng sẽ cần thời gian dài cùng nguồn vốn đầu tư lớn.

Dù vậy, một số nhà phân tích vẫn lạc quan rằng Venezuela có thể nâng sản lượng từ mức hiện tại khoảng 1,1 triệu thùng/ngày lên gấp đôi hoặc gấp ba trong trung hạn, từng bước quay lại vị thế nhà sản xuất dầu lớn trong khu vực.

Patrick De Haan, chuyên gia phân tích tại GasBuddy, cho biết mặc dù cơ sở hạ tầng dầu mỏ không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các hành động quân sự, nhưng thực tế đã xuống cấp trong nhiều năm và cần thời gian đáng kể để xây dựng lại.

Các công ty dầu mỏ Mỹ cũng được cho là sẽ chỉ sẵn sàng đầu tư mạnh khi Venezuela thiết lập được một môi trường chính trị ổn định. Tính đến đầu tháng 1, tình hình tại quốc gia này vẫn còn nhiều bất định, dù chính quyền Mỹ tuyên bố đã kiểm soát tình hình.

Lợi ích chiến lược và tác động địa chính trị dài hạn

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), Venezuela sở hữu trữ lượng dầu thô đã được chứng minh lớn nhất thế giới, khoảng 303 tỷ thùng, chiếm gần 17% tổng trữ lượng toàn cầu. Đây là yếu tố khiến các tập đoàn dầu khí quốc tế không thể bỏ qua quốc gia này, bất chấp những rủi ro chính trị còn tồn tại.

Hiện Chevron là công ty Mỹ duy nhất có hoạt động đáng kể tại Venezuela, với sản lượng khoảng 250.000 thùng/ngày thông qua các liên doanh với công ty dầu khí quốc doanh PDVSA. Các tập đoàn lớn khác như ExxonMobil và ConocoPhillips vẫn đang theo dõi diễn biến, song cho rằng còn quá sớm để đưa ra quyết định đầu tư.

Dù trữ lượng khổng lồ, Venezuela hiện chỉ đóng góp chưa đến 1% nguồn cung dầu toàn cầu. Tham nhũng, quản lý yếu kém và các lệnh trừng phạt đã khiến sản lượng nước này sụt giảm mạnh so với mức 3,5 triệu thùng/ngày vào cuối thập niên 1990.

Giới chuyên gia cho rằng rào cản lớn nhất không nằm ở việc tìm dầu, mà là khả năng xây dựng niềm tin với các nhà đầu tư nước ngoài. Ông Francisco Monaldi, Giám đốc chương trình năng lượng Mỹ Latinh tại Đại học Rice, ước tính Venezuela sẽ cần khoảng một thập kỷ và tới 100 tỷ USD đầu tư để nâng sản lượng lên khoảng 4 triệu thùng/ngày.

Venezuela chủ yếu sản xuất dầu thô nặng, loại dầu đặc biệt quan trọng đối với nhiên liệu diesel và các ngành công nghiệp nặng. Trong bối cảnh nguồn cung diesel toàn cầu đang khan hiếm do các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga và Venezuela, việc nước này phục hồi sản lượng có thể giúp giảm áp lực lên thị trường, đồng thời gia tăng sức ép cạnh tranh đối với Nga.

“Nhiều năm qua, sự suy sụp của ngành dầu mỏ Venezuela thực tế đã mang lại lợi ích cho Nga trên thị trường dầu mỏ toàn cầu. Nếu Venezuela trở lại mạnh mẽ, cán cân cạnh tranh có thể thay đổi”, ông Phil Flynn, chuyên gia tại Price Futures Group, nhận định.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.