Điện Biên phấn đấu đón hơn 800.000 lượt khách du lịch trong năm 2019

Đó là mục tiêu mà ngành du lịch tỉnh Điện Biên đề ra tại Hội nghị gặp mặt các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch năm 2018, diễn ra ngày 2/12.
Chú thích ảnh
Nhà cộng đồng trong khu Homestay Mường Then, bản Ló, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Theo đó, mục tiêu cụ thể trong năm 2019, tỉnh Điện Biên đón và phục vụ từ 830.000 đến 870.000 lượt khách du lịch, tăng trên 17% so với năm 2018, trong đó trên 180.000 lượt khách quốc tế, tăng 19% so với năm 2018; tổng thu từ hoạt động du lịch trên 1.360 tỷ đồng, tăng 17,7% so với năm 2018.

Năm 2019, tỉnh Điện Biên kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2019); 110 năm thành lập tỉnh và 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, trong năm 2019, sẽ có khoảng 15 hoạt động văn hóa chính diễn ra trên địa bàn tỉnh, tiêu biểu như: Lễ hội đua thuyền đuôi én thị xã Mường Lay; Sự kiện Hoa anh đào – Pá Khoang Điện Biên năm 2019; Lễ hội Hoa Ban và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ VI; các hoạt động kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ;…

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, tổng lượng khách đến Điện Biên trong năm 2018 ước đạt hơn 700.000 lượt khách, đạt 103,67% kế hoạch đề ra. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 150.000 lượt, số ngày bình quân lưu trú của khách đạt 2,5 ngày. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt trên 1.155 tỷ đồng. Toàn tỉnh Điện Biên hiện có 145 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, 5 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành. Theo ước tính, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh đã tạo việc làm cho hơn 13.000 lao động, trong đó hơn 5.000 lao động trực tiếp.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cùng với đại diện các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch đã tiến hành trao đổi, bàn luận để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đưa ra những phương hướng, giải pháp nhằm giúp ngành du lịch tỉnh thực hiện mục tiêu đã đề ra.

Theo đó, trong thời gian tới, ngành du lịch tỉnh Điện Biên sẽ tăng cường rà soát, tham mưu ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực du lịch; tích cực hỗ trợ doanh nghiệp hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng theo chương trình phát triển du lịch và các sản phẩm bổ trợ góp phần đa dạng hóa và phong phú hơn các chương trình du lịch để tăng cường thu hút, kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch.

Bên cạnh đó, tỉnh Điện Biên cũng sẽ thành lập và tổ chức hoạt động có hiệu quả Hiệp hội du lịch tỉnh nhằm liên kết, phát triển các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch gắn với phát triển du lịch cộng đồng ở vùng nông thôn, các thôn bản dân tộc vùng sâu, vùng xa, tuyến biên giới. Ngoài ra, ngành du lịch tỉnh thực hiện có hiệu quả  hợp tác với 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, hợp tác với các trung tâm du lịch lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời, tiếp tục kết nối hợp tác với các thị trường khách tại Bắc Lào, Bắc Thái Lan…

Xuân Tư (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.