Điện Biên: Hoàn thành khôi phục cấp điện cho các xã vùng lũ

Theo Tổng công ty Điện lực Miền Bắc (EVNNPC), tính đến 21h40 ngày 3/8/2025, Công ty Điện lực Điện Biên đã hoàn thành khôi phục cấp điện cho toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại các xã thuộc khu vực Điện Biên Đông (cũ).
Chú thích ảnh
Công nhân Công ty Điện lực Điện Biên nỗ lực khắc phục sự cố tại các xã ảnh hưởng mưa lũ. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, 100% khách hàng đã có điện trở lại, với 8.960/8.960 hộ được cấp điện, 97/97 trạm biến áp đóng điện an toàn. Đối với những hộ dân bị lũ cuốn trôi chưa thể thống kê chính xác, ngành điện đã chủ động tách dây sau công tơ nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Như vậy, toàn bộ lưới điện vùng lũ tại Điện Biên đã được khôi phục chỉ sau hơn 2 ngày, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), Công ty Điện lực Điện Biên, cùng sự ứng trực liên tục, nỗ lực không ngừng nghỉ của cán bộ công nhân ngành điện.

Ngành điện cũng đang phối hợp với chính quyền địa phương ổn định đời sống người dân - đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong buổi làm việc trực tiếp tại hiện trường chiều 3/8.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến các xã Na Son, Tìa Dình, Xa Dung (Điện Biên Đông cũ), tỉnh Điện Biên để thăm hỏi, động viên người dân vùng lũ, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và sạt lở đất.

Tại hiện trường, Thủ tướng đã lắng nghe báo cáo từ các lực lượng; trong đó có ngành điện. Thủ tướng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm cao độ của ngành điện, đặc biệt là cán bộ công nhân Công ty Điện lực Điện Biên trong việc chủ động, linh hoạt, khẩn trương khôi phục cung cấp điện cho các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.

Chú thích ảnh
Công nhân Công ty Điện lực Điện Biên nỗ lực khắc phục sự cố về điện tại vùng lũ. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, Tổng Giám đốc EVNNPC Nguyễn Đức Thiện đã yêu cầu các đơn vị như PC Điện Biên, PC Sơn La thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và EVN; trong đó nhấn mạnh: “Tuyệt đối không để người dân bị gián đoạn điện kéo dài. Khôi phục đến đâu phải đảm bảo an toàn đến đó. Các đơn vị cần phát huy tối đa phương châm "4 tại chỗ" và luôn luôn nắm bắt sát tình hình thực tế tại hiện trường để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả”.

Dù thời tiết diễn biến phức tạp, địa hình chia cắt, nhiều điểm sạt lở, lực lượng ngành điện vẫn bám trụ hiện trường, triển khai khẩn trương các phương án xử lý, đưa ánh sáng trở lại cho bà con vùng sâu, vùng xa sau lũ.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.