Diễn biến giằng co trong cuộc bầu cử Australia

Chiều 2/7 (theo giờ Việt Nam), các các điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn ở Australia đã đóng cửa.
Diễn biến giằng co trong cuộc bầu cử Australia ảnh 1

Phó Lãnh đạo Công đảng đối lập của Australia Tanya Plibersek bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Sydney, ngày 2/7. Ảnh: EPA/TTXVN

Trong cuộc bầu cử liên bang lần này, mặc dù có 57 đảng phái với 994 ứng viên Hạ viện và 631 ứng viên Thượng viện đăng ký tham gia tranh cử, song trên thực tế, đây là cuộc đua song mã giữa Liên đảng Tự do - Quốc gia cầm quyền của Thủ tướng Malcolm và Công đảng đối lập do ông Bill Shorten đứng đầu. Theo các kết quả thăm dò bên ngoài phòng phiếu, cả hai lực lượng chính trị này đang ở thế bất phân thắng bại.

Các điểm bỏ phiếu tại các bang quan trọng như Queensland và New South Wales đã đóng cửa vào lúc 18h ngày 2/7 theo giờ địa phương (tức 15h ngày 2/7 theo giờ HN), cùng với các bang Victoria, Tasmania và vùng lãnh thổ thủ đô Australia. Còn các bang tại khu vực duyên hải miền Tây đóng cửa hai tiếng sau đó. Có khoảng 15,6 triệu cử tri Australia đủ điều kiện đã đăng ký đi bỏ phiếu tại hơn 7.000 điểm bầu cử trên khắp cả nước. Trước đó, hôm 14/6, khoảng 2,2 triệu cử tri Australia đã tiến hành bỏ phiếu sớm.

Các cuộc khảo sát bên ngoài phòng bỏ phiếu cho thấy liên đảng cầm quyền và Công đảng đối lập có cuộc đua bất phân thắng bại. Cụ thể, kết quả thăm dò do Kênh 9 tiến hành cho thấy hai đảng lớn gồm Liên đảng Tự do - Quốc gia và Công Đảng giành được tỷ lệ ủng hộ là 50 - 50, phản ánh đúng tính chất căng thẳng trong chiến dịch bầu cử 8 tuần qua.

Trong suốt 8 tuần lễ vận động tranh cử, các chính khách của hai bên đã ra sức thuyết phục cử tri bằng những cam kết mạnh mẽ. Liên đảng chú trọng đến chính sách ổn định kinh tế, bảo đảm an ninh quốc gia, trong khi Công đảng tập trung cải cách hệ thống y tế, giáo dục. Đặc biệt sau sự kiện cử tri Anh lựa chọn rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit), hai bên càng vận động quyết liệt hơn nhằm thuyết phục cử tri rằng họ có thể chèo lái đất nước vượt qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế hậu Brexit.

Theo giới phân tích, Công đảng đối lập hiện đang có 55 ghế, có khả năng sẽ giành thêm được một số ghế trong cuộc bầu cử lần này, song sẽ không đủ để vượt lên nắm quyền kiểm soát quốc hội gồm 150 ghế của Australia. Trong khi đó, mục tiêu của liên minh cầm quyền duy trì được con số 90 ghế như hiện nay là khá khó khăn, do các cử tri đang có xu hướng dành sự ủng hộ cho các đảng nhỏ và những ứng cử viên độc lập.

Điều này đặt ra khả năng Australia có thể sẽ có nghị viện mà trong đó không có đảng nào chiếm đa số ghế. Và giới phân tích không loại trừ kịch bản Australia sẽ phải thay thủ tướng lần thứ 5 chỉ trong vòng 3 năm qua.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.