Điện Biên: Đường hóa sông sâu sau mưa lớn trong đêm

Mưa lớn từ đêm 13/6 đến rạng sáng 14/6 khiến một số tuyến đường trong thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) bị ngập nặng. Đặc biệt, tại phường Noong Bua, nhiều tuyến đường hóa sông sâu sau mưa lớn.
Chú thích ảnh
Tình trạng ngập úng tại khu vực tổ dân phố 5, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ. Ảnh: TTXVN phát

Vào sáng sớm 14/6, ghi nhận tại hiện trường của phóng viên, khu vực phường Noong Bua, tình trạng ngập úng cục bộ xảy ra ở khu vực đường số 4 (địa phận Tổ dân số 5), có nơi nước ngập sâu đến gần 1m. Tình trạng ngập úng khiến giao thông đi lại khó khăn. Nước ngập, ùn ứ còn kéo theo lượng lớn bùn đất và rác thải tràn vào nhà dân khiến nhiều gia đình phải kê cao đồ đạc trong đêm để tránh hỏng hóc, ngăn không cho rác tràn vào nhà.

Bà Phạm Thị Nguyệt, Tổ 5, phường Noong Bua cho biết, tình trạng ngập lụt ở khu vực này diễn ra nhiều năm nay mỗi khi có mưa lớn. Tuy nhiên, lần này do mưa lớn xảy ra trong thời gian dài khiến tình trạng ngập lụt diễn ra nghiêm trọng hơn. Nhiều gia đình bị nước tràn vào nhà phải chạy lũ trong đêm, một số phương tiện bị chết máy giữa đường phải gọi cứu hộ vì nước ngập quá cao.

Qua quá trình khảo sát của phóng viên, ngoài phường Noong Bua, một số khu vực thuộc thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên cũng xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ gây ảnh hưởng đến giao thông, làm đảo lộn nhịp sống của người dân. Ngay sau khi mưa giảm, mực nước ngập hạ thấp, các hộ dân trong vùng ảnh hưởng đã chủ động thu dọn rác, bùn đất từ trong nhà đến vỉa hè, lòng đường, đảm bảo giao thông đi lại bình thường.

Chú thích ảnh
Đường phố ngập úng gây khó khăn cho các phương tiện giao thông. Ảnh: TTXVN phát

Theo cảnh báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Điện Biên, hiện đang có một vùng mây gây mưa, mưa rào và dông cho các huyện Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Mường Ảng, Điện Biên, thị xã Mường Lay và thành phố Điện Biên Phủ. Trong ngày 14/6, vùng mây này tiếp tục phát triển, mở rộng gây mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông cho các địa phương trên. Trong mưa dông cần đề phòng dông, lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Xuân Tư - Xuân Tiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.