Diễn biến có thể xảy ra sau khi Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin bị phế truất

Thủ tướng Srettha Thavisin tuyên bố tôn trọng phán quyết của Tòa án Hiến pháp Thái Lan phế truất vai trò lãnh đạo của ông. Vậy những diễn biến nào có thể diễn ra trên chính trường Thái Lan sau biến động này?

Nhân vật tạm quyền

Chú thích ảnh
Ông Phumtham Wechayachai (giữa). Ảnh: AFP/TTXVN

Nội các Thái Lan sẽ đảm nhiệm vai trò quản lý tạm thời, với Bộ trưởng Thương mại kiêm Phó Thủ tướng Phumtham Wechayachai trở thành quyền Thủ tướng.

Các đảng phá sẽ phải quyết định họ sẽ đề cử và bỏ phiếu cho nhân vật làm Thủ tướng tiếp theo dựa trên danh sách các ứng cử viên đã được đệ trình trước cuộc bầu cử năm 2023. Dự kiến không phải tất cả các ứng cử viên đều được đề cử, với khả năng sẽ có trao đổi giữa các đảng để đổi lấy vị trí trong Nội các.

Chủ tịch Hạ viện sẽ triệu tập Quốc hội để hạ viện bỏ phiếu bầu thủ tướng tiếp theo vào ngày 16/8.

Để trở thành thủ tướng, ứng cử viên cần có sự ủng hộ của hơn một nửa trong số 493 nghị sĩ hiện tại của hạ viện, tương đương 247 phiếu bầu. Nếu ứng cử viên không đạt yêu cầu, Hạ viện phải triệu tập lại sau đó và lặp lại quy trình bỏ phiếu, với cơ hội cho các ứng cử viên khác được đề cử.

Thủ tướng mới phải bổ nhiệm Nội các. Sau đó, Nội các cần trình bày các chính sách của mình lên Quốc hội trước khi có thể bắt đầu điều hành đất nước.

Các ứng viên tiềm năng

Chú thích ảnh
Bà Paetongtarn Shinawatra. Ảnh: AFP/TTXVN

Bà Paetongtarn Shinawatra (37 tuổi), con gái của ông Thaksin Shinawatra đang được coi là ứng viên “nặng ký”. Bà được bầu làm lãnh đạo Pheu Thai (Vì nước Thái) - đảng lớn nhất trong liên minh cầm quyền - vào tháng 10/2023, trước cuộc Tổng tuyển cử.

Một ứng cử viên tiềm năng khác của đảng Pheu Thai là ông Chaikasem Nitisiri (75 tuổi). Ông từng được đề cử làm ứng cử viên Thủ tướng hai lần, vào năm 2019 và 2023. Chaikasem bắt đầu sự nghiệp chính trị tương đối muộn, ông đã dành phần lớn cuộc đời trong lĩnh vực pháp lý và từng đảm nhiệm vị trí Tổng chưởng lý Thái Lan.

Một nhân vật cũng gây chú ý là Bộ trưởng Nội vụ và Phó Thủ tướng Anutin Charnvirakul - lãnh đạo Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) - đối tác lớn thứ hai trong liên minh cầm quyền.

Lãnh đạo đảng Ruam Thai Sang Chart - Bộ trưởng Năng lượng Pirapan Salirathavibhaga cũng là chính khách được đánh giá cao. Ông Pirapan bắt đầu sự nghiệp chuyên môn trong lĩnh vực pháp lý và sau đó bắt đầu sự nghiệp chính trị từ năm 1996.

Ứng cử viên hàng đầu của đảng Palang Pracharath là lãnh đạo đảng này - ông Prawit Wongsuwan (79 tuổi), từng giữ chức Thủ tướng trong một thời gian ngắn vào năm 2022. Vị tướng Thái Lan đã nghỉ hưu này còn giữ chức Phó Thủ tướng từ năm 2014 đến năm 2023.

Thủ tướng thứ 29 của Thái Lan - ông Prayut Chan-o-cha, cũng xuất hiện trong danh sách các ứng cử viên tiềm năng.

Hà Linh/Báo Tin tức (Straits Times)

Dành cho bạn

Trí tuệ nhân tạo: IMF cảnh báo AI làm gia tăng bất bình đẳng kinh tế

Trí tuệ nhân tạo: IMF cảnh báo AI làm gia tăng bất bình đẳng kinh tế

Ngày 7/10, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cảnh báo sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang nhanh chóng trở thành động lực của nền kinh tế toàn cầu, nhưng đồng thời làm gia tăng nguy cơ bất bình đẳng kinh tế khi một số quốc gia có thể bị bỏ lại phía sau.

Sân khấu thể nghiệm Việt Nam ghi dấu ấn tại Hội nghị AAPPAC 2026

Sân khấu thể nghiệm Việt Nam ghi dấu ấn tại Hội nghị AAPPAC 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, ngày 7/10, trong khuôn khổ Hội nghị Thường niên Hiệp hội các Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn châu Á - Thái Bình Dương (AAPPAC) 2026 diễn ra từ ngày 6-9/10 tại Khu Văn hóa Tây Cửu Long (WestK), Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), đã diễn ra phiên thảo luận với chủ đề “Từ sinh tồn đến chiến lược: Áp lực kinh tế & tài chính và các lộ trình tương lai cho nghệ thuật biểu diễn ở châu Á - Thái Bình Dương”.

Iran tuyên bố tiếp tục đóng eo biển Hormuz

Iran tuyên bố tiếp tục đóng eo biển Hormuz

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, một quan chức cấp cao Iran ngày 7/10 tuyên bố eo biển Hormuz vẫn bị đóng và tình trạng này sẽ tiếp tục cho đến khi các yêu cầu của Tehran được đáp ứng, trái ngược với tuyên bố của Mỹ rằng tuyến hàng hải chiến lược này đã được mở trở lại.

Điện Mặt Trời trở thành nguồn điện có quy mô công suất lắp đặt lớn nhất Trung Quốc

Điện Mặt Trời trở thành nguồn điện có quy mô công suất lắp đặt lớn nhất Trung Quốc

Theo số liệu mới nhất do Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc công bố cho thấy, tính đến cuối tháng 7/2026, tổng công suất lắp đặt điện Mặt Trời của nước này đạt 1,286 tỷ kW, lần đầu tiên vượt điện than, trở thành loại nguồn điện có quy mô công suất lắp đặt lớn nhất Trung Quốc.