Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 8/4/2026

Ngày 8/4/2026, kinh tế Việt Nam có nhiều thông tin đáng chú ý.

1. Đẩy nhanh tiến độ 3 dự án giao thông trọng điểm kết nối Việt - Lào: Mới đây, Bộ trưởng Xây dựng Việt Nam Trần Hồng Minh đã làm việc với Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải Lào Leklay Sivilay về thúc đẩy các dự án kết nối hạ tầng giao thông trọng điểm trong hợp tác giữa hai nước. Về phía Việt Nam, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, hiện hợp tác lĩnh vực giao thông vận tải giữa hai nước tập trung vào 3 dự án kết nối hạ tầng trọng điểm.

2. Nắng nóng diện rộng, sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc lập mức cao nhất năm 2026: Theo Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO), ngày 7/4 ghi nhận nắng nóng gay gắt trên phạm vi cả nước với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 40°C, có nơi trên 40°C, khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao và sản lượng điện toàn quốc đạt mức cao nhất từ đầu năm 2026.

Chú thích ảnh
Các nhân viên Công ty Điện lực Sài Gòn bảo trì hệ thống điện. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

3. Đề xuất điều chỉnh khung giờ cao điểm trong tính giá điện: Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo quyết định của Bộ trưởng quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia, làm căn cứ tính giá điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện theo thời gian. Theo dự thảo, khung giờ cao điểm được điều chỉnh theo mùa. Cụ thể, từ tháng 1 đến tháng 4 và từ tháng 9 đến tháng 12, giờ cao điểm áp dụng từ 14h đến 19h các ngày từ thứ hai đến thứ bảy. Trong khi đó, giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8, giờ cao điểm được chia thành hai khoảng là từ 14h30 đến 16h30 và từ 19h30 đến 22h30, cũng áp dụng từ thứ hai đến thứ bảy; riêng chủ nhật không có giờ cao điểm.

4. Huy động thành công gần 19.600 tỷ đồng qua kênh đấu thầu trái phiếu Chính phủ: Tháng 3/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 16 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 19.560 tỷ đồng. Giá trị giao dịch trên thị trường thứ cấp đạt bình quân 17.129 tỷ đồng/phiên, tăng gần 15% so với tháng trước.

5. Xuất khẩu thủy sản quý I tăng 8%: Theo thống kê của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu thủy sản tháng 3/2026 đạt khoảng 927 triệu USD, tăng hơn 5% so với cùng kỳ. Lũy kế quý I đạt 2,64 tỷ USD, tăng gần 8%. Mức tăng này thấp hơn đáng kể so với nhịp tăng khoảng 20% của hai tháng đầu năm, phản ánh rõ hơn sự biến động của thị trường thế giới.

6. TP Hồ Chí Minh nghiên cứu làm đường trên cao dọc tuyến Nguyễn Văn Linh: Đại lộ Nguyễn Văn Linh được doanh nghiệp đề xuất làm thêm đường trên cao dọc tuyến quy mô 6 làn xe, cùng 7 nút giao khác mức tại các vị trí quan trọng. Tuyến đường trên cao này được đề xuất đầu tư nhằm giảm áp lực giao thông cho khu vực, khi hàng loạt dự án lớn đã và đang triển khai kết nối với đường Nguyễn Văn Linh.

7. Ra mắt ứng dụng thời tiết Việt Nam theo vị trí người dùng: Ngày 8/4, thông tin từ Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, thiên tai xảy ra với tần suất và cường độ ngày càng gia tăng, nhu cầu tiếp cận thông tin khí tượng thời gian thực của người dân trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Với vai trò quan trọng đó, Cục Khí tượng Thủy văn đã cho ra mắt ứng dụng di động thời tiết Việt Nam khí tượng thuỷ văn - sản phẩm công nghệ đưa tri thức khoa học khí tượng đến tận tay mỗi người dân.

8. Ngành đường sắt đã bán 44.200 vé, tiếp tục giảm giá dịp 30/4 - 1/5: Công ty cổ phần Vận tải đường sắt thông tin nhiều chính sách giảm vé tàu hỏa phục vụ hành khách nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4 - 1/5. Theo đó, ngành đường sắt giảm 90% giá vé đối với người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

9. Doanh nghiệp đặt hàng sớm mở kỳ vọng cho vụ vải thiều 2026: Niên vụ vải thiều 2026 tại Hải Phòng được dự báo giảm về năng suất và sản lượng. Tuy nhiên, thị trường lại xuất hiện những tín hiệu khả quan khi nhiều doanh nghiệp chủ động kết nối sớm với vùng nguyên liệu và đặt hàng. Thời điểm này, người dân đang tập trung chăm sóc, nâng cao chất lượng quả vải nhằm giữ vững thương hiệu xuất khẩu, tạo giá trị kinh tế bền vững cho địa phương.

10. Đồng Nai hủy gói thầu cải tạo suối chống hạn do nhiều sai phạm: Ngày 8/4, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 1322/QĐ-UBND về việc hủy thầu Gói thầu xây dựng thuộc Dự án Cải tạo suối chống hạn (huyện Lộc Ninh cũ), do đơn vị tư vấn và chủ đầu tư có nhiều sai phạm trong đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai quyết định hủy thầu theo quy định tại điểm c khoản 1, Điều 17, Luật Đấu thầu năm 2023 đối với dự án: Cải tạo suối chống hạn (đoạn từ chân đập nước Lộc Tấn đến cầu Chế Biến), huyện Lộc Ninh, do Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh làm chủ đầu tư.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.