Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 10/4/2026

Ngày 10/4/2026, kinh tế Việt Nam có nhiều thông tin đáng chú ý.

1. Tín hiệu "hạ nhiệt" lãi suất ngay sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước: Việc nhanh chóng hạ lãi suất huy động cho thấy tín hiệu rõ nét về sự đồng thuận của hệ thống trong thực hiện chủ trương giảm mặt bằng lãi suất, hỗ trợ nền kinh tế theo tinh thần chỉ đạo tại Kết luận Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số".

Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Hội sở Vietcombank ở Hà Nội. Ảnh tư liệu: Trần Việt/TTXVN

2. Diễn đàn Hợp tác xã Quốc gia 2026 kết nối kinh tế hợp tác với hệ sinh thái kinh tế tư nhân: Phát biểu khai mạc diễn đàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân nhấn mạnh: Diễn đàn năm nay được tổ chức trong bối cảnh Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW, xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Trong hệ sinh thái đó, câu hỏi đặt ra không còn là hợp tác xã có vai trò hay không, mà là hợp tác xã sẽ đứng ở đâu, làm gì và liên kết như thế nào để cùng phát triển với khu vực kinh tế tư nhân.

3. Việt Nam có nhiều cơ hội từ tái cấu trúc thương mại toàn cầu: Chia sẻ tại sự kiện “The Year Ahead 2026” do Bloomberg Businessweek Vietnam tổ chức ngày 10/4 tại TP. Hồ Chí Minh, ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế toàn cầu của Ngân hàng UOB (Singapore) đã đưa ra bức tranh toàn diện về xu hướng tái định hình thương mại toàn cầu, các rủi ro liên quan đến thuế quan đối với Việt Nam; đồng thời chỉ ra những động lực chiến lược giúp Việt Nam nâng tầm vị thế trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

4. TP Hồ Chí Minh sẽ cấp giấy chứng nhận đầu tư trong 15 ngày theo cơ chế đặc biệt: Ngày 10/4, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP Hồ Chí Minh (HEPZA) cho biết, sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo thủ tục đặc biệt trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Quy trình này được thực hiện trên cơ sở Nghị định 96/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (Nghị định 96) có hiệu lực từ ngày 31/3/2026.

5. Đà Nẵng tăng tốc để vượt chỉ tiêu nhà ở xã hội năm 2026: Tại buổi kiểm tra các dự án nhà ở xã hội tại Khu đất chung cư số 5 và số 3 thuộc Khu B - Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng và làm việc cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương này vào sáng 10/4 tại Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đánh giá Đà Nẵng có chuyển biến rõ rệt trong phát triển nhà ở xã hội, song cần tăng tốc triển khai để hoàn thành và có thể vượt chỉ tiêu năm 2026.

6. Ký kết vốn đầu tư hơn 60.000 tỷ đồng Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG và Dự án Khu bến cảng Cà Ná giai đoạn 1: Chiều 10/4, UBND tỉnh Khánh Hòa và Liên danh Trung Nam - Sideros River ký kết hợp đồng đầu tư kinh doanh dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná và ký kết hợp đồng tín dụng dự án Khu bến cảng Cà Ná giai đoạn 1 - Cảng biển tổng hợp Cà Ná, với tổng vốn trên 60.000 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Khu bến cảng Cà Ná giai đoạn 1 - Cảng biển tổng hợp Cà Ná (xã Cà Ná) được đưa vào khai thác sử dụng. Ảnh: Công Thử/TTXVN

7. Hợp tác doanh nghiệp Nhật Bản triển khai dự án năng lượng sạch: Chiều 10/4, UBND thành phố Cần Thơ làm việc với Tập đoàn điện lực Kansai (Nhật Bản) và Công ty TNHH AEONMALL về dự án liên quan đến lĩnh vực năng lượng. Tập đoàn Điện lực Kansai (Nhật Bản) và Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam đề xuất dự án tích hợp điện mặt trời, lưu trữ năng lượng và hệ thống điều hòa không khí sử dụng công nghệ lưu trữ nhiệt tại dự án AEON MALL thành phố Cần Thơ.

8. Đồng Nai thông qua cơ chế chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt: Áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (dự án BT) và dự án đầu tư có sử dụng đất (dự án ngoài đầu tư công) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đây là nội dung của nghị quyết về quy định áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư, được kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đồng Nai khóa XI thông qua ngày 10/4.

9. Xuất khẩu lô sầu riêng đầu tiên theo “luồng xanh” qua cửa khẩu Hữu Nghị: Ngày 10/4, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, hai container sầu riêng quả tươi tương đương khoảng 14.000 trái đóng trong thùng bìa cứng loại 10kg/thùng và 18kg/thùng được thu hoạch từ vùng nguyên liệu phường Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng thông quan xuất khẩu sang Trung Quốc. Đây là lô sầu riêng lần đầu tiên được xuất khẩu nhờ áp dụng quy trình Luồng xanh, dựa trên hệ thống truy xuất nguồn gốc toàn chuỗi.

10. Tập đoàn POSCO đầu tư nhà máy sản xuất vật liệu pin hơn 400 triệu USD tại Thái Nguyên: POSCO Future M - thuộc Tập đoàn POSCO (Hàn Quốc) đã chính thức chọn Khu công nghiệp Sông Công 2 Viglacera tại tỉnh Thái Nguyên làm nơi đặt nhà máy sản xuất vật liệu pin quy mô lớn đầu tiên ở Việt Nam, với tổng mức đầu tư hơn 400 triệu USD. Đây là cơ sở sản xuất vật liệu cực dương đầu tiên của Tập đoàn này tại nước ngoài.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.