Điểm tên 5 tàu ngầm 'sát thủ' trên thế giới

Với những tính năng nổi trội và uy lực của các vũ khí mang theo, những tàu ngầm này được coi là “sát thủ” trên thế giới.
Các chuyên gia Mỹ đã nghiên cứu một danh sách gồm năm tàu ngầm nguy hiểm nhất thế giới, trong đó có ba mẫu tàu ngầm của Nga. Danh sách này gồm những tàu ngầm đang hoạt động hoặc sắp được đưa vào sử dụng.

1. Tàu ngầm lớp Ohio

Điểm tên 5 tàu ngầm 'sát thủ' trên thế giới ảnh 1

Tàu ngầm lớp Ohio “USS Louisiana (SSBN 743)".

Từ năm 2002, đây là mẫu tàu ngầm duy nhất mang tên lửa đang được Hải quân Mỹ vận hành. Mỗi tàu có thể mang 24 tên lửa đạn đạo liên lục địa thuộc hệ thống Trident, trang bị đầu đạn có điều khiển. Mỗi tên lửa có thể mang tới 12 đầu đạn hạt nhân loại 475 kiloton. Báo The National Interest được tờ Sputnik trích dẫn cho biết, Mỹ dự định duy trì hoạt động tổng cộng 14 tàu ngầm lớp Ohio. 
Hiện tại mỗi tàu Ohio mang khoảng 20 tên lửa và tổng cộng có 240 tên lửa Trident II đang được triển khai trên những tàu ngầm này. Từ 2016, chín tàu lớp Ohio được triển khai ở Thái Bình Dương, năm chiếc còn lại hoạt động ở Đại Tây Dương.

2. Tàu ngầm lớp Columbia

Điểm tên 5 tàu ngầm 'sát thủ' trên thế giới ảnh 2

Tàu ngầm lớp Columbia. Ảnh: Sputnik

Đây là lớp tàu ngầm hạt nhân chiến lược mà quân đội Mỹ đang phát triển nhằm thay thế tàu ngầm lớp Ohio.
Tàu ngầm lớp Columbia to hơn chút ít so với lớp Ohio nhưng chỉ mang 16 tên lửa Trident II D5. Phần lớn thân tàu dành chỗ cho một lò phản ứng hạt nhân loại mới, được thiết kế để hoạt động suốt đời, và một hệ thống đẩy dựa trên một động cơ điện dùng nam châm vĩnh cửu.
Các nhà thiết kế khẳng định đây là lớp tàu ngầm vô cùng yên lặng. Tàu ngầm lớp Columbia chủ yếu dựa trên công nghệ của tàu ngầm tấn công lớp Virginia. Việc chế tạo tàu ngầm Columbia dự kiến bắt đầu từ năm 2021 và chiếc đầu tiên sẽ được biên chế vào năm 2031.

3. Tàu ngầm lớp Borei

Điểm tên 5 tàu ngầm 'sát thủ' trên thế giới ảnh 3

Tàu ngầm lớp Borei “Vladimir Monomakh”.

Đây là những tàu ngầm hạt nhân chiến lược thế hệ thứ tư thuộc dự án 955 Borei của Nga. Từ năm 2017, ba tàu đầu tiên của dự án này đã được biên chế vào Hải quân Nga. Năm chiếc khác hiện đại hóa thuộc dự án 955A đang được đóng.
Tổng cộng từ năm 2018 đến 2027 Nga sẽ đóng 14 tàu thuộc dự án này. Theo các chuyên gia, cho đến nay, Borei là loại tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo yên lặng nhất từng được chế tạo.
Tàu ngầm lớp Borei trang bị 16 tên lửa đạn đạo Bulava, mỗi tên lửa mang 10 đầu đạn hạt nhân, có tầm bắn 8.000 km.
4. Tàu ngầm lớp Delfín (cá heo)
Đây là tàu ngầm thuộc dự án 667BDRM Delfin (NATO gọi là Delta IV). Mỗi tàu mang 16 tên lửa đạn đạo R-29RMU Sineva dùng nhiên liệu lỏng; mỗi tên lửa có thể mang từ 4 đến 8 đầu đạn hạt nhân.
Vũ khí mới chủ chốt của tàu ngầm này là những tên lửa đạn đạo liên lục địa R-29RM, có tầm bắn 8.300 km với độ chính xác cao. Tàu có thể phóng tên lửa khi đang lặn ở độ sâu tới 55 mét và di chuyển với vận tốc 9-11km/giờ. Tàu có thể phóng cùng lúc tất cả các tên lửa mang theo.

5. Tàu ngầm lớp Yesen

Điểm tên 5 tàu ngầm 'sát thủ' trên thế giới ảnh 4

Tàu ngầm lớp Yesen.

Đây là lớp tàu ngầm hạt nhân đa năng thuộc Dự án 885M, có thể mang theo 32 tên lửa hành trình Kalibr thông thường hoặc hạt nhân với tầm bắn 2.500 km.
Theo các chuyên gia Mỹ, tàu ngầm lớp Yesen là “một sự đe dọa đối với Mỹ”. Tàu ngầm lớp Yesen chạy nhanh và vô cùng yên lặng. Tàu có những cảm ứng rất mạnh. Chúng có thể dễ dàng tiếp cận bờ biển phía đông nước Mỹ ở khoảng cách 2.000 km và tấn công lãnh thổ Mỹ.
LDT/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.