Điểm sàn xét tuyển và điểm chuẩn vào đại học dao động từ 2 - 3 điểm

Theo PGS.TS Nguyễn Phú Khánh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phenikaa, điểm chuẩn không chỉ phụ thuộc vào điểm thi, mà còn phụ thuộc vào số lượng của các thí sinh trúng tuyển các phương thức khác.

Video PGS.TS Nguyễn Phú Khánh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phenikaa chia sẻ:

Ngày 30/7 là hạn cuối thí sinh phải hoàn thành đăng ký xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Đến 12 giờ ngày 29/7, hệ thống xét tuyển chung ghi nhận có gần 703.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, tăng khoảng 60.000 thí sinh so với tổng số thí sinh đã đăng ký năm 2023 và sẽ tiếp tục tăng cho đến khi kết thúc đăng ký xét tuyển vào lúc 17 ngày 30/7.

Nhiều thí sinh vẫn dành ngày 30/7 để "chốt" nguyện vọng. PGS.TS Nguyễn Phú Khánh cho biết, các em nên đặt những nguyện vọng yêu thích nhất lên trên, kiểm tra những điều kiện cơ bản như tài khoản truy cập, thông tin cá nhân, điểm thi, điểm học bạ... trên hệ thống. Nếu chưa đầy đủ, các em phải yêu cầu cơ sở giáo dục đại học kiểm tra lại để đảm bảo quyền lợi.

Trường Đại học Phenikaa đã công bố điểm sàn xét tuyển năm nay cho các phương thức xét tuyển như theo học bạ, kỳ thi đánh giá năng lực, kỳ thi đánh giá tư duy, kết quả tốt nghiệp THPT. Điểm thi tốt nghiệp THPT có mức điểm sàn xét tuyển dao động từ 17 - 20 điểm cho các ngành chung. Với khối ngành sức khỏe sẽ tuân theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD&ĐT.

Điểm chuẩn về cơ bản sẽ không chênh quá nhiều so với năm ngoái. Phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT cũng chỉ là một trong nhiều phương thức xét tuyểt khác nhau của nhiều trường.

PGS.TS Nguyễn Phú Khánh cũng đưa ra phân tích: "Với điểm sàn xét tuyển, các em có thể thấy là không có quá nhiều mức điểm sàn khác nhau. Nhiều chuyên ngành đào tạo có cùng mức điểm sàn, nhưng điểm chuẩn khác nhau. Mức điểm sàn xét tuyển đưa ra là các trường nhận định thí sinh có thể theo đuổi ngành học đó. Mức điểm sàn và điểm chuẩn chênh lệch bao nhiêu điểm thì các em cần quan sát mức chênh lệnh này trong những năm gần đây. Điểm sàn xét tuyển và điểm chuẩn thường có khoảng cách dao động từ 2 - 3 điểm".

Lê Vân - Lê Phú/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Sau sắp xếp, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, công tác quản lý tại các điểm trường và chuyển đổi số đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Chiều 23/10, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Dự án "Tiếng Anh cho em" do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu (Ocean Edu) được phát động trực tuyến tới học sinh các trường học tại đặc khu Cô Tô, TP Quảng Ninh, mở thêm cơ hội học ngoại ngữ cho thiếu nhi nơi đảo xa.