Điểm nóng Trung Đông không đủ để giá dầu vượt mốc 80 USD/thùng

Giá dầu giảm hơn 1 USD/thùng trong phiên giao dịch chiều ngày 8/10. Xu hướng đi xuống của giá “vàng đen” là do các nhà đầu tư bắt đầu tìm kiếm cơ hội chốt lời, sau khi giá tăng liên tục trong các phiên giao dịch trước, do lo ngại nguy cơ căng thẳng lan rộng trên toàn khu vực Trung Đông.
Chú thích ảnh
Một cơ sở lọc dầu tại Houston, Texas, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong phiên giao dịch chiều nay, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 1,31 USD, tương đương 1,6%, xuống 79,62 USD/thùng và giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) giảm 1,29 USD, tương đương 1,7%, còn 75,85 USD/thùng.

Tuần trước, giá dầu Brent đã tăng hơn 8%, trong khi dầu WTI tăng hơn 9%, ghi dấu là tuần tăng mạnh nhất trong hơn một năm qua. Tiếp theo, ngày 7/10, cả hai loại dầu này tiếp tục tăng 3%, chạm ngưỡng giá cao nhất kể từ cuối tháng 8/2024.

Giá dầu bắt đầu tăng sau khi một loạt tên lửa được phóng vào Israel ngày 1/10. Israel đã tuyên bố sẽ đáp trả và đang cân nhắc các lựa chọn của mình, trong đó các cơ sở dầu khí của Iran được coi là mục tiêu tiềm năng.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng sẽ khó có khả năng xuất hiện một cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Iran và các diễn biến ở Trung Đông sẽ không làm thay đổi triển vọng giá dầu trong dài hạn, do nhu cầu dầu toàn cầu yếu và nguy cơ thiếu hụt nguồn cung là rất thấp.

Hiện các thị trường đang chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ sẽ được công bố trong tuần này, để có định hướng rõ hơn về khả năng tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Các nhà giao dịch cũng đang theo dõi dữ liệu tồn kho dầu thô mới nhất của Mỹ, với ước tính lượng tồn kho tăng 1,9 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 4/10, theo kết quả từ cuộc khảo sát sơ bộ của hãng tin Reuters (Anh).

Diệu Linh/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.