Điểm lại những lần Tổng thống Ukraine tới Mỹ

Trước cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới Nhà Trắng 5 lần.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Washington D.C. ngày 18/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tờ The Kyiv Post, ông Zelensky lần đầu đến Nhà Trắng vào ngày 1/9/2021, trong bối cảnh quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan đầy hỗn loạn. Theo kênh BBC thời điểm đó, Tổng thống Mỹ khi ấy là ông Joe Biden đã trấn an ông Zelensky rằng Mỹ vẫn cam kết vững chắc đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Tuyên bố này được đưa ra trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt toàn diện ở Ukraine vào năm 2022.

Ngày 21/12/2022, ông Zelensky trở lại Mỹ. Đây là lần đầu ông rời Ukraine sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt toàn diện trước đó. Trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ, ông Zelensky kêu gọi viện trợ, trong khi ông Biden cam kết Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine chừng nào còn cần thiết.

Ngày 21/9/2023, ông Zelensky thực hiện chuyến thăm Mỹ lần thứ hai trong thời chiến, tới thăm Điện Capitol và Lầu Năm Góc cũng như Nhà Trắng để kêu gọi viện trợ vũ khí từ Mỹ. Theo New York Times lúc đó, viện trợ vũ khí có thể là cách duy nhất giúp Ukraine thoát khỏi chiến tranh.

Chỉ hai tháng sau, ngày 11/12/2023, ông Zelensky trở lại Nhà Trắng. Tại cuộc họp báo chung, ông Biden nhắc lại sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine nhưng lưu ý rằng khi các nghị sĩ đảng Cộng hòa ở Thượng viện “coi viện trợ Ukraine là con tin” để thúc đẩy cải cách biên giới, thì khả năng cung cấp viện trợ của ông bị hạn chế.

Ông Zelensky chỉ trở lại Mỹ vào ngày 28/2/2025, khi ông Trump đã tái nhậm chức tổng thống. Cuộc gặp căng thẳng giữa ông Zelensky, ông Trump và Phó Tổng thống JD Vance nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông. Sau khi ông Trump và ông Vance cáo buộc ông Zelensky thiếu tôn trọng và vô ơn, viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine bị đình chỉ, đưa quan hệ hai nước xuống mức thấp mới trước khi hai bên khôi phục quan hệ trong vài tháng gần đây.

Trong cuộc gặp mới nhất tại Nhà Trắng ngày 18/8 giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Trump, không khí đã thay đổi khi hai lãnh đạo thảo luận về những vấn đề then chốt liên quan đến việc kết thúc cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Video về chuyến thăm Nhà Trắng của Tổng thống Ukraine ngày 18/8 (Nguồn: Reuters):

"Tôi nghĩ cả thế giới đã mệt mỏi với điều này và chúng ta sẽ chấm dứt", ông Trump nói khi ngồi cạnh Tổng thống Zelensky tại Phòng Bầu dục. Tổng thống Trump một lần nữa nêu khả năng tổ chức một cuộc gặp chung với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Zelensky: "Nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp vào hôm nay, chúng ta sẽ có một cuộc họp ba bên". Ông Trump đánh giá sẽ có cơ hội hợp lý để chấm dứt xung đột khi làm điều đó.

Tổng thống Trump cũng nói rằng Mỹ sẽ tham gia gìn giữ hòa bình ở Ukraine sau khi thỏa thuận hòa bình với Nga, mặc dù ông không nói rõ vai trò cụ thể.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp ngoại giao để chấm dứt xung đột với Nga, đồng thời nhấn mạnh một lần nữa rằng Kiev muốn có một cuộc gặp ba bên với Moskva và Washington.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.