Điểm đến 'vàng' nông nghiệp công nghệ cao từ hồ Dầu Tiếng 

Hồ Dầu Tiếng – công trình thủy lợi nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á, không chỉ là biểu tượng của ngành thủy lợi Việt Nam với hướng khai thác đa mục tiêu, gắn kết phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và bảo đảm an ninh quốc gia mà còn là động lực phát triển của toàn vùng Đông Nam Bộ.
Chú thích ảnh
Hồ Dầu Tiếng rộng hơn 27km2, dung tích 1,58 tỷ m3 nước, nằm trải dài qua 3 tỉnh Tây Ninh, Bình Dương và Bình Phước. 

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, hồ Dầu Tiếng rộng hơn 27 km2, dung tích 1,58 tỷ m3 nước, nằm trải dài qua 3 tỉnh Tây Ninh, Bình Dương và Bình Phước, có vai trò rất lớn về nông nghiệp trong vùng Đông Nam Bộ. Đây là công trình quan trọng đặc biệt, liên quan đến an ninh quốc gia.

Với hệ thống kênh mương dài hơn 2.000 km, hồ Dầu Tiếng hiện nay đóng vai trò chiến lược trong phát triển nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt, điều tiết lũ trên địa bàn các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long An và Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, hồ Dầu Tiếng còn góp phần quan trọng trong bảo vệ môi trường sinh thái, duy trì cân bằng hệ sinh thái vùng hạ du; đồng thời, phát huy tiềm năng phát triển du lịch sinh thái và năng lượng tái tạo như: điện mặt trời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, bền vững cho vùng Đông Nam Bộ.

Trong những năm gần đây, hồ Dầu Tiếng đã thu hút đông đảo du khách bởi cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, thơ mộng. Các hoạt động như: cắm trại, chèo thuyền kayak, câu cá, trekking, tham quan rừng bán ngập… đang phát triển mạnh, với tiềm năng trở thành điểm đến du lịch sinh thái trọng điểm phía Nam.

Chú thích ảnh
Hồ Dầu Tiếng có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho nông nghiệp, cấp nước sản xuất cho ngành công nghiệp và sinh hoạt của nhân dân các tỉnh thành lân cận.

Từ khi hồ Dầu Tiếng được đưa vào khai thác, Tây Ninh đã có bước chuyển mình ngoạn mục trong phát triển nông nghiệp. Theo ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, đến nay, Tây Ninh từng bước hình thành vùng chuyên canh lớn, đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ, phát triển các chuỗi giá trị nông sản và chăn nuôi gia súc tập trung. Tỉnh chuyển hướng sang nông nghiệp sạch, công nghệ cao, tuần hoàn - thích ứng với biến đổi khí hậu, triển khai các mô hình hiện đại như: rau thủy canh, tưới tiết kiệm, chăn nuôi khép kín, truy xuất nguồn gốc.

Theo ông Nguyễn Đình Xuân, dự án khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông với tổng chiều dài 117,8 km, tổng vốn đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng, không chỉ là cú hích lớn cho sản xuất nông nghiệp mà còn mang đến những thay đổi tích cực trong đời sống nông thôn.

Trước đây, khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông bao gồm các huyện biên giới Châu Thành và Bến Cầu, thường xuyên rơi vào cảnh khan hiếm nước vào mùa khô. Người dân và sản xuất nông nghiệp phụ thuộc chủ yếu vào thủy triều và nguồn nước tự nhiên vốn không ổn định. Tuy nhiên, vùng đất nông nghiệp này đã thay da đổi thịt từ cuối năm 2022, khi giai đoạn I của Dự án tưới tiêu phía Tây sông Vàm Cỏ Đông hoàn thành.

Nhờ dòng nước dẫn từ hồ Dầu Tiếng vượt sông Vàm Cỏ Đông, 16.953 ha đất nông nghiệp tại khu vực này đã được "giải hạn", mở ra cơ hội tăng số vụ gieo trồng, chuyển đổi cây trồng có giá trị kinh tế cao và cải thiện sinh kế cho người dân. Hiện nay, giai đoạn II của dự án với kinh phí khoảng 600 tỷ đồng đang được triển khai, kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng hiệu quả tưới tiêu trên diện rộng.

Chú thích ảnh
Hồ Dầu Tiếng không chỉ là biểu tượng của ngành thủy lợi Việt Nam mà còn là động lực phát triển của toàn vùng Đông Nam bộ. 

Từ nền tảng nguồn nước ổn định, Tây Ninh không chỉ phát triển nông nghiệp truyền thống mà còn vươn mình thành "điểm đến vàng" của nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó, các "đại bàng" đầu tư như: Tập đoàn De Heus (Hà Lan) và Tập đoàn Hùng Nhơn đã chọn Tây Ninh làm nơi triển khai chuỗi tổ hợp nông nghiệp công nghệ cao DHN Tây Ninh với quy mô hàng đầu khu vực.

Theo ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn, nhờ có tài nguyên nước phong phú, quy hoạch bài bản cùng sự đồng hành của chính quyền địa phương, Tây Ninh đã tạo ra môi trường đầu tư hấp dẫn cho lĩnh vực nông nghiệp hiện đại, đặc biệt là ngành chăn nuôi và chế biến thực phẩm.

Tập đoàn Hùng Nhơn và De Heus (Hà Lan) đã hợp tác đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng vào chuỗi tổ hợp nông nghiệp công nghệ cao DHN Tây Ninh. Dự án sử dụng công nghệ hiện đại theo mô hình khép kín từ trại giống, chăn nuôi gà thịt, đến nhà máy chế biến thực phẩm xuất khẩu, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xanh và tuần hoàn.

Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, các dự án này còn thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, đóng góp vào mô hình kinh tế xanh – tuần hoàn, và tạo nền tảng để Tây Ninh vươn lên mạnh mẽ trong lĩnh vực nông nghiệp hiện đại.

Cũng theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, để phát huy tối đa hiệu quả sử dụng nguồn nước từ hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện các công trình thủy lợi trên địa bàn. Mục tiêu là tạo động lực tăng trưởng cho ngành nông nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, phấn đấu đạt giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân 115 triệu đồng/ha vào năm 2025.

Đồng thời, tỉnh cũng tập trung thu hút đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, nhằm nâng cao chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp. Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng mô hình sản xuất hiện đại, khép kín không chỉ giúp tăng năng suất, chất lượng nông sản mà còn tạo sức cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp Tây Ninh trên thị trường trong nước và quốc tế. Qua đó, tỉnh hướng tới phát triển nền nông nghiệp xanh, bền vững, gắn với bảo vệ môi trường và nâng cao thu nhập cho người dân.

Bài và ảnh: Giang Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.