Không chỉ có thế mạnh về du lịch tâm linh, TP Uông Bí tỉnh Quảng Ninh còn được thiên nhiên ưu đãi với nhiều thắng cảnh tự nhiên độc đáo như hồ Yên Trung, thác Lựng Xanh, rừng quốc gia Yên Tử… và mới đây nhất là núi Phượng Hoàng - nơi vừa tổ chức thành công khai mạc lễ hội mùa thu vàng Uông Bí năm 2023.
Để gia tăng sức hút du lịch dịp Thu - Đông, ngay từ đầu năm 2023, TP Uông Bí đã đề ra kế hoạch đưa 2 sản phẩm mới là du lịch trải nghiệm tại đỉnh Bình Hương và đồi Phượng Hoàng. Trong đó, chương trình "Mùa thu vàng - Uông Bí năm 2023" tại đồi Phượng Hoàng được coi là khởi động cho chuỗi các sự kiện kích cầu du lịch của thành phố.
Đỉnh Phượng Hoàng nằm tại bản 12 khe, Bắc Sơn, Uông Bí; còn được biết đến với tên gọi là núi Ba Tầng. Nơi đây nằm cách trung tâm TP Hạ Long 40km, cách trung tâm TP Hà Nội 135km.
Video và chùm ảnh ghi nhận trên đồi Phượng Hoàng:
Đứng trên đỉnh đồi Phượng Hoàng có thể ngắm toàn cảnh TP Uông Bí. Nơi đây hiện là địa điểm thu hút du khách tìm tới trải nghiệm, chụp ảnh hay cắm trại; được ví von như "vùng đất bị bỏ quên" giữa thành phố Uông Bí sôi động.
Đây là lần đầu tiên TP Uông Bí đăng cai chương trình "Mùa thu vàng Uông Bí 2023" và lựa chọn đồi Phượng Hoàng làm nơi tổ chức.
Sự kiện thu hút hàng nghìn người dân tham gia hưởng ứng.
Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND TP Uông Bí cho biết: Thông qua chương trình, thành phố mong muốn kích cầu du lịch, tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh du lịch địa phương, giới thiệu các sản phẩm du lịch mới của thành phố đến với các đơn vị lữ hành và khách du lịch với thông điệp “Uông Bí - Trải nghiệm du lịch xanh, thân thiện, năng động và hấp dẫn”.
Bên lề chương trình có nhiều hoạt động hấp dẫn như: Giao lưu nghệ thuật các câu lạc bộ dân vũ, âm nhạc đường phố… Những món ăn dân dã thơm ngon, hấp dẫn được các đầu bếp chế biến khéo léo, công phu trong "Hội thi ẩm thực dã ngoại Phượng Hoàng".
Gần 200 vận động viên leo núi ở mọi lứa tuổi tham gia chinh phục cung đường đến đỉnh Ba Tầng có chiều dài khoảng 1,5 km, độ dốc lớn.
Nhiều du khách lựa chọn nghỉ đêm tại các lều, trại trên đỉnh núi Phượng Hoàng để có thể "săn mây" vào lúc sáng sớm.
Phần lớn các hoạt động của chương trình diễn ra trên đỉnh Phượng Hoàng, trong không gian mở của vùng đồi núi thảo nguyên, mang đến những góc nhìn, trải nghiệm khám phá mới mẻ cho du khách.
Đó là đồng cỏ cháy bao la, hàng thông xanh rì rào, mạnh mẽ trên những mỏm đá, hòa quyện cùng mây trời khoáng đạt, gió hát reo vui.
Đứng trên ngọn đồi, không gian bao trùm bởi thiên nhiên rộng lớn khiến mỗi du khách khi đến đây cảm giác như được hòa vào với đất trời, thư thái và tự do.
Đôi bạn trẻ thích thú check-in trên đồi Phượng Hoàng.
Màn trình diễn dù lượn có động cơ chuyên nghiệp lần đầu xuất hiện trên đỉnh Phượng Hoàng tạo nên sự mới lạ, hấp dẫn cho du khách.
Anh Nguyễn Mạnh Thắng, trưởng nhóm Sky Rider kỳ vọng, hoạt động biểu diễn dù lượn có động cơ chuyên nghiệp lần này sẽ tạo ra một sân chơi mới trong tương lai, cho giới trẻ ưa thích trò chơi mạo hiểm trên đồi Phượng Hoàng.
“Mùa thu Vàng Uông Bí năm 2023” là hoạt động để Uông Bí đẩy mạnh du lịch “4 mùa” trên địa bàn.
Hiện nay, cùng với thế mạnh về du lịch tâm linh, Uông Bí đẩy mạnh khai thác loại hình du lịch sinh thái, trải nghiệm.
Uông Bí đang có 5 điểm du lịch: Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, chùa Ba Vàng, chùa Phổ Am, đình Điền Công, chùa Long Khánh - miếu Cổ Linh; hai khu, điểm du lịch sinh thái hồ Yên Trung, thác Lựng Xanh.
Lượng khách du lịch đến với thành phố Uông Bí 9 tháng đầu năm nay đạt gần 3,2 triệu lượt, tăng 168% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu du lịch đạt 1.760 tỷ đồng, tăng 180% so với cùng kỳ.
Ngay sau “Mùa thu Vàng Uông Bí năm 2023”, vào 2 tháng cuối năm, trên địa bàn thành phố cũng sẽ diễn ra các chương trình, sự kiện kích cầu du lịch như: Đại lễ kỷ niệm 715 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn, Lễ hội Hoa Cúc chùa Ba Vàng, Lễ hội Đình - Nghè Bí Giàng…
"Mùa thu vàng Uông Bí 2023" là sự kiện kích cầu du lịch Quảng Ninh trong mùa thu đông, đồng thời chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 – 30/10/2023).
Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Giữa không gian xanh ngắt của vùng sông nước miền Trung, những chiếc thuyền thúng chở đầy ắp tiếng cười len lỏi qua các rặng dừa nước trải dài ven con rạch tại Rừng dừa Bảy Mẫu (phường Hội An Đông, Đà Nẵng).
Sau khi đoàn tàu du lịch “Phong Nha - Cố đô Huế: Hành trình Di sản thế giới” chính thức vận hành, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp tục yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả khai thác sản phẩm.
Thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đang đẩy mạnh phát triển du lịch xuyên biên giới và tăng cường giao lưu nhân dân với các địa phương của Việt Nam, hướng tới xây dựng địa phương trở thành điểm đến du lịch quốc tế mang đậm bản sắc vùng biên.
Bắc Ninh - Kinh Bắc đang sở hữu chiều sâu văn hóa hiếm có trên bản đồ di sản Việt Nam và thế giới với hệ thống di sản phong phú, trong đó có 8 di sản được UNESCO ghi danh, công nhận.