Điểm cháy cuối cùng tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên đã cơ bản được khống chế

Trưa 21/2, các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai cho biết, điểm cháy cuối cùng tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) đã cơ bản được khống chế, hiện chỉ còn một vài điểm cháy nhỏ, rải rác.
Chú thích ảnh
Một điểm cháy trên Vườn Quốc gia Hoàng Liên được lực lượng chức năng khống chế, dập tắt trong ngày 20/2. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Theo đó, điểm cháy khu vực Ná Háng hướng đi thôn Dền Thàng (xã Tả Van) là điểm cháy lớn cuối cùng và khó xử lý nhất do khu vực cháy "treo ngang" lưng núi đá, độ dốc gần như thẳng đứng, phía dưới là vực sâu, gồm toàn cây bụi, cây tái sinh và lớp thảm thực vật dày nên không thể tiếp cận để dập lửa trực tiếp. Suốt đêm 20/2 đến rạng sáng 21/2, lửa vẫn âm ỉ cháy tại lưng vách núi đá cao, khu vực thôn Dền Thàng - nơi có nguy cơ lan vào rừng già của vùng lõi Vườn Quốc gia Hoàng Liên.

Lực lượng chữa cháy rừng của tỉnh và thị xã Sa Pa đã phát đường băng bao quanh khu vực cháy và cử người túc trực canh lửa suốt đêm, thực hiện chế độ báo cáo về Sở Chỉ huy tiền phương đặt phía dưới khu vực cháy 1giờ/lần theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, bảo đảm không cháy lan vào vùng lõi Vườn Quốc gia Hoàng Liên.

Ngay sáng sớm 21/2, các lực lượng tham gia chữa cháy rừng tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên tiếp tục chia làm 2 mũi hành quân lên núi xử lý điểm cháy. Theo đó, mũi 1 di chuyển theo hướng thôn Dền Thàng, gồm dân quân, Tổ bảo vệ rừng, người dân thuộc thôn Dền Thàng, trung đội Dân quân tự vệ cơ động của 5 xã/phường do Đại tá Nguyễn Văn Đô, Phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai Nguyễn Quang Vĩnh làm chỉ huy.

Mũi 2 di chuyển theo đường từ điểm trường Mầm non Séo Mý Tỷ gồm Tổ bảo vệ rừng xã Bản Hồ và Tả Van xử lý lại các gốc cây còn cháy âm ỉ, tàn tro còn lại. Đến 9 giờ cùng ngày, cơ bản đã khống chế được điểm cháy cuối cùng tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên. Tuy nhiên lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tập trung xử lý các đốm tàn, gốc cây còn cháy âm ỉ, đề phòng lửa bùng phát trở lại.

Trước đó, từ chiều tối 20/2, hai trong số ba điểm cháy lớn tại Vườn đã được khống chế là điểm cháy hướng dân cư thôn Séo Mí Tỷ (xã Tả Van) và điểm cháy khu vực Nà Háng hướng đi thôn Hàng và thôn San 1 (xã Hoàng Liên).

Theo thống kê sơ bộ, diện tích đám cháy khoảng 30ha. Trong đó có 4ha rừng trồng thay thế; còn lại 26ha chủ yếu là rừng không có trữ lượng, rừng nghèo, cỏ tranh, lau lách và thảm thực bì.

Theo Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa Tô Ngọc Liễn, hiện chưa đánh giá được mức độ thiệt hại và nguyên nhân gây ra cháy.

Hương Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn. Theo đó, từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3h.

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.