Dịch viêm đường hô hấp cấp: Hàn Quốc chưa rút hết nhân viên lãnh sự khỏi Vũ Hán

Hàn Quốc thông báo nước này chưa có kế hoạch rút những nhân viên cuối cùng của cơ quan lãnh sự tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, nơi dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCov) gây ra đang tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường.
Chú thích ảnh
Hành khách trong chuyến bay từ Vũ Hán (Trung Quốc), tâm dịch viêm đường hô hấp cấp do virus carona chủng mới (2019nCoV) gây ra, được kiểm tra y tế qua màn hình tại sân bay Narita ở quận Chiba, ngoại ô Tokyo, Nhật Bản ngày 23/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, hiện vẫn có 8 nhân viên ngoại giao đang làm việc tại Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc ở Vũ Hán, tâm điểm bùng phát dịch của chủng virus gây chết người, trong đó có Phó Tổng lãnh sự Lee Kwang-ho.

Trước đó, 6 nhân viên hành chính của cơ quan này đã trở về Hàn Quốc đón Tết nguyên đán hoặc do công tác thường xuyên đã được lên lịch trước khi bùng phát dịch bệnh.

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên, ông Kang Hyung-sik (Cang Hiêng-xích), Vụ trưởng Vụ Quản lý an toàn quốc tế của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, cho biết: “Chúng tôi có kế hoạch duy trì nhân lực cơ bản ở đó cho đến khi hết dịch, nhằm cung cấp trợ giúp lãnh sự cần thiết cho những người đang còn mắc kẹt ở tỉnh Hồ Bắc… Chúng tôi sẽ không rút về chừng nào thậm chí chỉ còn một công dân vẫn còn ở đó”.

Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định nước này sẽ thông qua mọi biện phát cần thiết để bảo vệ công dân trước nguy cơ virus nCoV tiếp tục diễn biến phức tạp tại Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới. Ngoài ra ông Abe cho biết chính phủ sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ với tất cả các cơ quan chức năng liên quan nhằm đảm bảo sự bùng phát dịch bệnh sẽ không ảnh hưởng đến Đại hội thể thao Olympic Tokyo 2020 sắp diễn ra tại nước này.

Phát biểu tại một ủy ban quốc hội, Thủ tướng Abe nói: "Chúng tôi sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ với các cơ quan, trong đó gồm cả Ủy ban Olympic quốc tế và Tổ chức Y tế thế giới (WHO), để đưa ra những biện pháp thích hợp, không để dịch bệnh ảnh hưởng đến sự kiện thể thao này. Hiện các nhà tổ chức cũng như đang xem xét liệu có hủy bỏ Olympics Tokyo 2020, dự kiến khai mạc vào ngày 24/7 tới, hay không".

Tính đến ngày 3/2, tổng số người chết do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona ở Trung Quốc đã tăng lên 361 người và ngày càng nhiều nước công bố phát hiện các ca mắc bệnh này. Tổng số ca nhiễm chủng mới của virus corona ở Trung Quốc đại lục đã lên tới 17.205 người. Nhật Bản đã xác nhận có 20 ca nhiễm virus Corona, 17 trong số đó là những người từng đến Trung Quốc hoặc là người Trung Quốc.       

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.