Dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV: Đức sẵn sàng ứng phó dịch

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn lời Bộ trưởng Y tế liên bang Đức Jens Spahn cho biết Đức đã trang bị đầy đủ trong trường hợp có dịch bệnh do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) gây ra.

Bộ trưởng Y tế Đức khẳng định, trong trường hợp xấu nhất như vậy, Đức đã có đủ các cơ sở chăm sóc đặc biệt, khu vực cách ly cũng như trang thiết bị liên quan.

Chú thích ảnh
Xe buýt chở những người vừa được sơ tán từ thành phố Vũ Hán về Đức tới một cơ sở của quân đội liên bang ở Germersheim để cách ly, theo dõi trong vòng 2 tuần. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, theo người đứng đầu ngành y tế Đức, tình hình hiện nay ở Đức chưa thể gọi là “bệnh dịch". Trong khi đó, số người nhiễm chủng mới của virus Corona (2019-nCoV) ở Đức đã tăng lên 10 người, trong đó có 8 nhân viên làm việc trong công ty phân phối phụ tùng ô tô Webasto và 2 người con của một trong số nhân viên này. Con số này chưa tính tới 2 trường hợp nhiễm bệnh vừa trở về Đức từ Vũ Hán (Trung Quốc). Công ty Webasto cũng đã thông báo đóng cửa cho đến ngày 11/2 tới.
Trong một diễn biến liên quan, Hiệp hội Bảo hiểm Y tế tư nhân (PKV) của Đức vừa thông báo sẽ vẫn thực hiện bảo hiểm cho các trường hợp đi du lịch nước ngoài nếu khách hàng không may bị nhiễm virus Corona. Mọi chi phí chữa trị ở nước ngoài khi bị nhiễm nCoV (vốn không được chi trả theo luật) vẫn được thanh toán cho người bệnh.

Trước tình hình dịch bệnh nghiêm trọng ở Trung Quốc, hãng hàng không Đức Lufthansa thông báo hủy tất cả các chuyến bay đến và đi từ thủ đô Bắc Kinh cho đến ngày 29/2 tới. Theo đó, các hãng hàng không Lufthansa, Swiss và Austrian Airlines (hai công ty con của Lufthansa) sẽ hủy mọi chuyến bay đến và đi từ Bắc Kinh. Trong khi các điểm đến như Nam Kinh, Thẩm Dương và Thanh Đảo ở Trung Quốc sẽ chỉ được nối lại đường bay vào cuối tháng 3/2020. Như vậy, tính trung bình, Lufthansa hủy 54 chuyến bay từ Đức, Thụy Sĩ và Áo tới Trung Quốc. Tuy nhiên, Lufthansa vẫn khai thác 19 chuyến bay hàng tuần đến và đi từ Hong Kong (Trung Quốc) theo lịch trình.

Cùng ngày 3/2, phát biểu sau cuộc thảo luận trực tuyến với những người đồng cấp Nhóm các nước công nghiệp phát triển G7, Bộ trưởng Y tế liên bang Đức Jens Spahn cho biết các nước G7 sẽ nỗ lực hết sức trong việc phối hợp hành động nhằm ứng phó với virus nCoV. Theo đó, các nước G7 (gồm Đức, Mỹ, Pháp, Italy, Nhật Bản, Canada và Anh) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phải tuân thủ những quy định trong vấn đề đi lại (du lịch), các biện pháp phòng ngừa, việc nghiên cứu về chủng virus mới cũng như việc hợp tác với Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Liên minh châu Âu (EU) và với Trung Quốc. Ông cũng cho rằng một sự phản ứng hiệu quả chỉ có thể có được với sự phối hợp đồng thuận của quốc tế và châu Âu.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Chính phủ CHDC Congo cho biết dịch Ebola hiện nay ở nước này đã “được kiểm soát” và đạt đỉnh vào đầu tuần thứ ba của tháng 8, song cảnh báo nguy cơ lây lan vẫn còn do xuất hiện các ổ dịch mới và virus đã lan sang tỉnh thứ 7.

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Dữ liệu do Cơ quan Thông tin Thống kê Hàn Quốc (KOSIS) công bố ngày 13/9 cho thấy trong năm 2026, số người có việc làm ở độ tuổi 20 tại nước này đã giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào năm 1998.

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.