Dịch tả lợn châu Phi đã lan ra ở 21 xã của Phú Thọ

Ngày 16/7, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ, hiện nay tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn có diễn biến phức tạp.

Dịch tả lợn châu Phi đã lan ra ở 21 xã trong toàn tỉnh. Tổng số hộ có lợn mắc bệnh: 168 hộ; ốm, chết, tiêu hủy 1.081 con; tổng trọng lượng tiêu hủy trên 59 tấn.

Trước tình hình hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ đã ban hành các văn bản về tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi; đăng ký nhu cầu hóa chất khử trùng phòng chống bệnh; thành lập 8 tổ phụ trách địa bàn trong công tác phòng chống dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi; tiếp nhận thông tin dịch bệnh tại các xã, phường; chỉ đạo lực lượng thú y từ tỉnh đến cơ sở trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, phối hợp, hướng dẫn các địa phương xử lý ổ dịch; chỉ đạo lấy mẫu gửi xét nghiệm xác định bệnh.

Qua đó, các xã đăng ký nhu cầu hóa chất khử trùng để chống dịch, hiện đã cấp 168 lít hóa chất khử trùng cho các xã chống dịch; Phối hợp lực lượng chức năng xử lý 5 trường hợp vi phạm quy định về vận chuyển, giết mổ lợn trái quy định, xử lý tiêu hủy 231 con lợn, tổng trọng lượng khoảng gần 20 tấn.

Dự báo trong thời gian tới, bệnh dịch tả lợn châu Phi có chiều hướng tiếp tục phát sinh, lây lan trên địa bàn, nhất là tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, không áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học.

Để tổ chức hiệu quả công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu càu tiếp tục phát triển sản xuất, chăn nuôi các loại gia súc khác (trâu, bò, dê, gia cầm); khuyến cáo người dân chỉ tái đàn lợn khi đảm bảo an toàn dịch bệnh và đáp ứng được các biện pháp cách ly, an toàn sinh học; thực hiện kê khai chăn nuôi theo quy định.

Thực hiện 5 không: Không giấu dịch; không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết; không vứt xác lợn chết ra môi trường; không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý nhiệt để chăn nuôi lợn.

UBND các xã, phường chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức kiểm soát chặt chẽ hoạt động chăn nuôi, buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; chỉ đạo tăng cường giám sát, phát hiên sớm dịch bệnh để xử lý kịp thời, không để dịch bệnh phát sinh, lây lan rộng. 

Thanh Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.