Dịch sốt xuất huyết hoành hành mạnh tại châu Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ngày 18/4, Tổ chức Y tế Liên Mỹ (PAHO) cho biết số ca nhiễm sốt xuất huyết ở các nước châu Mỹ đã tăng gần 50% trong ba tuần qua, lên tới 5,2 triệu ca mắc bệnh tính từ đầu năm 2024 đến nay, trong đó có hơn 1.800 ca tử vong.
Chú thích ảnh
Phun thuốc muỗi nhằm ngăn chặn sự lây lan của bệnh sốt xuất huyết tại Piura, Peru. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo, Giám đốc PAHO Jarbas Barbosa nhấn mạnh dịch sốt xuất huyết tiếp tục lây lan rất mạnh tại khu vực Nam Mỹ, đặc biệt là tại Brazil và Argentina. Tuy vậy, quan chức đứng đầu PAHO cho rằng nhiệt độ giảm xuống tại các quốc gia Nam Mỹ thời gian gần đây sẽ giúp ổn định tình trạng lây nhiễm sốt xuất tại khu vực này.

Ở chiều ngược lại, với việc các nước tại Bắc bán cầu sắp sửa bước vào mùa Hè, PAHO lưu ý thời tiết nắng nóng tạo điều kiện cho muỗi sinh sản nhiều hơn, trong bối cảnh các chương trình tiêm chủng vẫn chưa hiệu quả để chống lại các đợt bùng phát dịch sốt xuất huyết.

Ông Barbosa nêu rõ vaccine có thể đóng vai trò quan trọng giúp giảm thiểu các trường hợp mắc bệnh nghiêm trọng hay số ca tử vong, song sẽ cần rất nhiều thời gian để các chương trình tiêm chủng đạt được hiệu quả cần thiết trong việc ngăn ngừa dịch bệnh.

Cùng ngày, Bộ Y tế Brazil đã quyết định mở rộng giới hạn độ tuổi được tiêm vaccine ngừa sốt xuất huyết cho toàn bộ nhóm dân số từ 4-59 tuổi.

Tháng 2 vừa qua, Brazil trở thành nước đầu tiên trên thế giới đưa vaccine phòng chống sốt xuất huyết vào chương trình tiêm chủng quốc gia, với ưu tiên hàng đầu dành cho nhóm dân số từ 10-14 tuổi do nguồn cung vaccine hạn chế.

Chính phủ Brazil đã đặt mua tổng cộng 5,2 triệu liều vaccine ngừa sốt xuất huyết Qdenga do công ty dược phẩm Takeda của Nhật Bản sản xuất. Đến nay quốc gia Nam Mỹ này đã nhận được 1,3 triệu liều.

Brazil đang trải qua đợt dịch sốt xuất huyết tồi tệ nhất từ trước tới nay, với 1.457 ca tử vong và hơn 3,3 triệu ca mắc bệnh kể từ đầu năm 2024.

Ngọc Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.