Dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp tại Bình Định

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định Nguyễn Văn Trung cho biết, từ đầu năm đến nay, tại tỉnh Bình Định ghi nhận 2.670 ca mắc sốt xuất huyết Dengue; riêng trong tháng 3-4/2019, có 1.148 ca mắc mới.

Sốt xuất huyết đã xuất hiện trên diện rộng ở 139 xã, phường của 11 huyện, thị trong tỉnh; tập trung tại thị xã An Nhơn (683 ca ở 15 xã, phường), huyện Hoài Nhơn (459 ca ở 17 xã, thị trấn), huyện Tây Sơn (356 ca ở 15 xã, thị trấn), thành phố Quy Nhơn (310 ca ở 21 xã, phường), Tuy Phước (284 ca ở 13 xã, thị trấn)...

Trong 2 tuần trở lại đây, tại tỉnh đã xuất hiện thêm 12 ổ bệnh mới, với khoảng 259 ca mắc mới. Như vậy đến thời điểm này, số ca mắc sốt xuất huyết Dengue bằng 80% của cả năm 2018 (3.219 ca); chiếm hơn một nửa tổng số ca đỉnh dịch năm 2016 (4.679 ca) của Bình Định.

Trước diễn biến phức tạp của bệnh sốt xuất huyết, Sở Y tế tỉnh Bình Định chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết; khẩn trương thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của bệnh.

Ngành Y tế phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm thông tin về tình hình của bệnh, biết cách và chủ động tham gia phòng, chống. Các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương đồng loạt ra quân diệt bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi, loăng quăng, xử lý các ổ bệnh. Sở Y tế tỉnh Bình Định yêu cầu các đơn vị chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, vật tư, hóa chất để phòng chống bệnh; khẩn trương thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn sự lây lan của bệnh.

Đối với “điểm nóng” thị xã An Nhơn, ngành Y tế phối hợp với các ban, ngành địa phương duy trì diệt bọ gậy, lăng quăng 2 lần/tuần ở những nơi có ổ bệnh sốt xuất huyết và 2 tuần/lần ở địa bàn chưa có ổ bệnh sốt xuất huyết. Tất cả các xã, phường trên địa bàn thị xã An Nhơn phải xem phòng chống sốt xuất huyết là nhiệm vụ cấp bách; địa phương nào để sốt xuất huyết bùng phát, lây lan thành dịch lớn hoặc có bệnh nhân tử vong do chủ quan với sốt xuất huyết thì người đứng đầu địa phương, đơn vị phải chịu trách nhiệm.

Nguyên Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Phát hiện bệnh sớm, quản lý sức khỏe lâu dài

Phát hiện bệnh sớm, quản lý sức khỏe lâu dài

Tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu hoàn thành khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho 100% người dân thuộc diện quy định trong năm 2026, tiến tới thực hiện thường xuyên hằng năm giai đoạn 2026-2030, qua đó, phát hiện sớm bệnh tật và quản lý sức khỏe người dân ngay từ cơ sở.

Đắk Lắk chủ động phòng bệnh ngay từ đầu năm học mới

Đắk Lắk chủ động phòng bệnh ngay từ đầu năm học mới

Bước vào năm học 2026-2027, trước nguy cơ các bệnh truyền nhiễm gia tăng do thời tiết giao mùa và học sinh tập trung đông, ngành Y tế và Giáo dục tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong trường học, nhất là sốt xuất huyết, tay chân miệng và các bệnh lây truyền theo mùa.