Dịch sốt Lassa nghiêm trọng nhất trong lịch sử tại Nigeria

Ngày 28/2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo Nigeria đang trải qua đợt bùng phát sốt xuất huyết Lassa nghiêm trọng nhất từ trước tới nay, với 72 người thiệt mạng chỉ trong 2 tháng đầu năm 2018.
Dịch sốt Lassa nghiêm trọng nhất trong lịch sử tại Nigeria ảnh 1

Bác sĩ thăm khám bệnh nhân nhiễm virus cúm Lassa. Ảnh: thenewsnigeria

Tuyên bố từ WHO dẫn số liệu từ Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Nigeria (NCDC) cho biết đã có tổng cộng 317 ca xác nhận nhiễm bệnh tại Nigeria, con số cao kỷ lục chưa từng có trong lịch sử. Bên cạnh đó, có 2.845 trường hợp từng tiếp xúc với người bệnh hiện đang được theo dõi chặt chẽ. WHO cho biết đang hỗ trợ NCDC kiểm soát dịch và điều trị bệnh nhân tại các trung tâm y tế trên khắp cả nước.

Sốt xuất huyết Lassa được đặt tên theo tên một thị trấn miền Bắc Nigeria nơi căn bệnh này lần đầu tiên được phát hiện vào năm 1969. Virus Lassa truyền sang người khi tiếp xúc trực tiếp với chuột nhiễm bệnh (như bắt chuột làm thực phẩm, tiếp xúc với phân hay nước tiểu chuột) hoặc tiếp xúc với dịch cơ thể của người bị nhiễm bệnh. Về hình thức, sốt Lassa có triệu chứng giống hệt Ebola bao gồm chảy máu ngoài, nôn mửa và sốt.

Năm 2016, có hơn 100 người tử vong trong một đợt dịch sốt Lassa lan rộng tới 14 trên tổng số 36 bang của Nigeria.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).